Chính quyền Thái bỏ lệnh giới nghiêm sau 10 ngày

Chính quyền Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm được áp dụng 10 ngày qua ở thủ đô Bangkok và 23/76 tỉnh, thành.
Chính quyền Thái Lan đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm được áp dụng 10 ngày qua ở thủ đô Bangkok và 23 trong số 76 tỉnh, thành trong cả nước.

Phát biểu với báo giới ngày 29/5, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thông báo sẽ không gia hạn lệnh giới nghiêm đã hết hiệu lực từ 4 giờ sáng (giờ địa phương) cùng ngày, nhưng vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp - được ban bố lần đầu tiên vào đầu tháng 4 vừa qua.

Quyết định chấm dứt lệnh giới nghiêm được đưa ra theo đề xuất của giới chức an ninh vì "tình hình đã được kiểm soát."

Lệnh giới nghiêm được Chính phủ Thái Lan áp dụng từ ngày 19/5 sau khi những người biểu tình "áo đỏ" phóng hỏa ít nhất 27 địa điểm tại thủ đô Bangkok để trả đũa việc chính phủ kiên quyết giải tán biểu tình.

Từ đó đến nay, lệnh này đã được gia hạn hai lần do tình hình Thái Lan vẫn bất ổn. Bất kì hành vi nào vi phạm lệnh giới nghiêm có thể bị phạt tối đa 2 năm tù, hoặc bị phạt 40.000 bath (khoảng 1.200USD), hoặc bị áp dụng cả hai biện pháp trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục