Chính quyền Thái Lan giám sát trang Facebook phe Áo Đỏ

Chính quyền Thái Lan giám sát trang Facebook của phe Áo Đỏ

NCPO cho rằng UDD sẽ tăng cường các hoạt động của trang mạng xã hội này sau sự kiện cảnh sát đóng cửa trung tâm giám sát do UDD lập ra tại quận Lat Prao ở thủ đô Bangkok sáng cùng ngày.
Chính quyền Thái Lan giám sát trang Facebook của phe Áo Đỏ ảnh 1Phe Áo đỏ ở Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hội đồng quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) ngày 19/6 tuyên bố NCPO và Ủy ban Bầu cử (EC) sẽ giám sát chặt chẽ trang mạng xã hội Facebook của trung tâm giám sát gian lận mà Mặt trật thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) lập ra.

Người phát ngôn NCPO, Đại tá Piyapong Klinpan nói rằng NCPO và EC sẽ xác minh xem liệu các nội dung đăng tải trên trang mạng này có cấu thành tội danh kích động người dân không tham gia trưng cầu dân ý hoặc bỏ phiếu chống dự thảo hiến pháp, điều bị xem là vi phạm Luật trưng cầu dân ý 2016.

Theo ông này, NCPO cho rằng UDD sẽ tăng cường các hoạt động của trang mạng xã hội này sau sự kiện cảnh sát đóng cửa trung tâm giám sát do UDD lập ra tại quận Lat Prao ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) sáng cùng ngày.

Người phát ngôn NCPO cũng bác bỏ thông tin rằng cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7/8 tới có thể bị hủy và nói rằng đây chỉ là âm mưu làm sai lệch thông tin và kích động hỗn loạn của phe đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục