Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải thêm 22 giảng viên đại học

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 22 giảng viên y khoa tại trường đại học được đặt theo tên của Tổng thống nước này Tayyip Erdogan, vì tình nghi liên quan đến phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Gulen.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải thêm 22 giảng viên đại học ảnh 1Nhiều người đã bị bắt giữ và sa thải trước đó sau vụ đảo chính. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters​, cổng thông tin Turkish Minute ngày 3/1 đưa tin chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 22 giảng viên y khoa tại trường đại học được đặt theo tên của Tổng thống nước này Tayyip Erdogan, nằm tại thành phố Rize, vì tình nghi liên quan đến phong trào của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Cùng ngày, trong một phát biểu trước các nghị sỹ của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết, trong tuần này, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận và bỏ phiếu về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng nữa.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã áp đặt lệnh tình trạng khẩn cấp trên sau cuộc đảo chính, vốn cho phép chính phủ nước này ban hành các điều luật mới mà không cần thông qua tại quốc hội và hạn chế hoặc đình chỉ các quyền tự do nếu thấy cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục