Chính quyền tỉnh Okinawa yêu cầu ngừng dự án xây căn cứ Mỹ

Chính quyền tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã ra lệnh ngừng việc xây dựng một căn cứ không quân của của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.
Chính quyền tỉnh Okinawa yêu cầu ngừng dự án xây căn cứ Mỹ ảnh 1Căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, tỉnh Okinawa. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng AFP/Sputnik, ngày 23/3, chính quyền tỉnh Okinawa của Nhật Bản đã ra lệnh ngừng việc xây dựng một căn cứ không quân của của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.

Đây là động thái mới nhất cho thấy sự bất đồng mới nhất giữa chính quyền trung ương ở Tokyo và chính quyền tỉnh miền Nam này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, ông Takeshi Onaga cho biết ông có thể thu hồi giấy phép xây dựng nếu Bộ Quốc phòng Nhật Bản không thực hiện theo yêu cầu của ông.

Ông Onaga nói: "Do hoạt động khoan dường như đang được tiến hành bên ngoài khu vực được cho phép tại tỉnh Okinawa, tôi đã yêu cầu họ ngừng thi công để chờ chính quyền tỉnh điều tra."

Trong khi đó, tại Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã gọi hành động của ông Onaga là "điều đáng tiếc."

Ông nói: "Việc xây dựng diễn ra sau khi đã nhận được sự nhất trí của (chính quyền) Okinawa. Ngừng dự án xây dựng này là điều không thể." Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cũng khẳng định "sẽ tiếp tục dự án xây dựng căn cứ không quân này."

Tháng trước, chính quyền tỉnh Okinawa đã tiến hành khảo sát và phát hiện trong quá trình xây dựng, các binh sỹ đã đổ xuống biển nhiều khối bêtông, làm hư hại rặng san hô trên Vịnh Henoko của tỉnh này.

Chính quyền địa phương đang chờ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thu dọn toàn bộ kết cấu bêtông dưới đáy vịnh để phục hồi nguyên trạng hệ sinh thái của khu vực này. Nếu phía quân sự không thực hiện chỉ dẫn trên, chính quyền Okinawa sẽ thu hồi giấy phép đã cấp trước đây cho hoạt động khoan hố, như vậy có nguy cơ dẫn đến chấm dứt hoàn toàn việc xây dựng căn cứ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục