Chính quyền Venezuela đồng ý đàm phán với phe đối lập

Chính quyền Venezuela đồng ý đàm phán với phe đối lập, phát đi tín hiệu hòa giải đầu tiên nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn hơn một tháng qua.

Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro sẵn sàng đối thoại với phe đối lập để giải quyết khủng hoảng. (Ảnh: AFP)

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đồng ý đàm phán với phe đối lập, phát đi tín hiệu hòa giải đầu tiên nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài hơn một tháng qua.

Nhóm các ngoại trưởng thuộc Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) đã công bố thông tin nói trên vào ngày 27/3.

Phát biểu về thông báo này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết ngoại trưởng ba nước Nam Mỹ sẽ cùng nhau làm việc trong vai trò trung gian hòa giải, soạn ra các điều khoản cho tiến trình đối thoại. Tuy nhiên, ông Santos từ chối nêu tên ba quốc gia sẽ tham gia tiến trình trên.

Tín hiệu tích cực trên là kết quả sau hai ngày họp của các ngoại trưởng UNASUR với đại diện quan chức chính phủ, sinh viên biểu tình và các nhóm nhân quyền nhằm tìm kiếm một giải pháp đối thoại hòa bình cho tình hình căng thẳng kéo dài nhiều tuần qua tại Venezuela.

Trước đó một ngày, chính quyền Tổng thống Maduro cũng có một bước đi thể hiện thiện chí khi tuyên bố chính phủ sẽ thành lập một ủy ban nhân quyền chịu trách nhiệm điều tra các cáo buộc lực lượng an ninh ngược đãi công dân. Ủy ban này sẽ báo cáo trực tiếp cho Tổng thống.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày tuyên bố Washington hiện vẫn để ngỏ khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt với Caracas nếu chính quyền Tổng thống Maduro tiếp tục thất bại trong việc hòa giải với phe đối lập.

Trước đó, hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ đang cân nhắc tất cả các phương án cho vấn đề Venezuela, trong đó bao gồm các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết chi tiết những gì được coi là "giới hạn đỏ" đối với Caracas để dựa vào đó Mỹ khởi động trừng phạt.

Ngày 27/3, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Venezuela nên sớm khôi phục sự cân bằng cho nền kinh tế, đồng thời đề nghị hỗ trợ Caracas kiềm chế lạm phát hiện đang ở mức cao 57% tính đến tháng 2/2014.

Từ ngày 12/2, tại Venezuela diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động để phản đối tình trạng mất an ninh, lạm phát cũng như khan hiếm hàng hóa.

Theo thống kê, đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục