Gia tăng bạo lực Syria

"Chính sách của Mỹ đã làm gia tăng bạo lực ở Syria"

Hầu hết các loại vũ khí do CIA cung cấp cho lực lượng nổi dậy Syria đều rơi vào tay các phần tử thánh chiến chống chính quyền Al Assad.
Theo các nhà phân tích, chính sách của Mỹ tại Syria hiện nay tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng bạo lực tại quốc gia Hồi giáo này cũng như trong cả khu vực. Tạp chí Foreign Policy của Mỹ ngày 26/9 cho biết mặc dù hiện nay mối đe dọa tiến công Syria của Mỹ đã giảm do sự can thiệp của Tổng thống Nga Vladimir Putin, song mục tiêu cuối cùng trong chính sách của Mỹ đối với Syria vẫn là thay đổi chế độ. Từ lâu, chính phủ Mỹ đã và đang ủng hộ các lực lượng nổi dậy vũ trang tìm cách lật đổ chính phủ Syria. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đang phối hợp các nguồn cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy, trong đó có tên lửa chống tăng có điều khiển, từ Saudi Arabia, Qatar và huấn luyện lực lượng nổi dậy tại các căn cứ trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Gần đây hơn, Mỹ cũng bắt đầu trực tiếp trang bị các loại vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Việc ủng hộ các lực lượng nổi dậy ở Syria của CIA tiếp tục diễn ra bất chấp thành phần của lực lượng này bao gồm cả các nhóm Hồi giáo cực đoan như: nhóm Jabhat al-Nusra thuộc nhánh của al-Qaeda; Nhà nước Hồi giáo Iraq; và Levant. Các phần tử thánh chiến không những được công nhận là lực lượng tác chiến hiệu quả nhất trong số các lực lượng nổi dậy, mà tờ New York Times tháng 10/2012 còn cho biết hầu hết các loại vũ khí do CIA cung cấp cho lực lượng nổi dậy đều rơi vào tay các phần tử này. Trong khi đó, Mỹ không muốn chính phủ Assad bị lật đổ và Syria bị phân chia thành nhiều khu vực dưới sự quản lý của các phe phái tham chiến và biến thành một căn cứ hoạt động của al-Qaeda. Ngược lại, Mỹ muốn ở Syria sẽ diễn ra một tiến trình chuyển giao quyền lực có trật tự, theo đó Tổng thống Assad phải từ chức nhưng các cơ quan chính phủ tiếp tục hoạt động. Vì vậy, chính sách của chính quyền Obama là kéo dài cuộc xung đột và tăng cường bạo lực bằng cách ủng hộ các lực lượng nổi dậy vũ trang đủ mạnh để gây sức ép và cuối cùng buộc Tổng thống Assad phải chấp nhận từ chức mà không thực sự giúp lực lượng nổi dậy lật đổ chính quyền Syria. Chính quyền Obama đang tìm cách gia tăng áp lực lên Tổng thống Assad bằng cách đe dọa phát động một cuộc tấn công quân sự. Viện cớ lực lượng của chính quyền Tổng thống Assad sử dụng các loại vũ khí hóa học ở ngoại ô Damascus ngày 21/8 vừa qua, Mỹ tuyên bố thế giới không thể tha thứ hành động giết hại dân chúng bằng khí độc và Mỹ phải sử dụng sức mạnh để duy trì “các tiêu chuẩn quốc tế” và chống lại các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Rõ ràng, tuyên bố thể hiện động cơ nhân đạo của chính quyền Obama không thuyết phục được nhiều người. Nếu chính phủ Mỹ quan tâm đến những thường dân bị thiệt mạng, thì Mỹ phải áp dụng mọi biện pháp nhằm xác định rõ bên nào đã sử dụng vũ khí hóa học và thậm chí khi có đầy đủ bằng chứng cho thấy chế độ Assad đã hành động như vậy, Mỹ cũng không được duy trì các tiêu chuẩn quốc tế bằng cách phát động cuộc tấn công quân sự xâm lược Syria vì đây là một “tội ác” theo Công ước Nuremberg. Thực tế, chính quyền Obama dường như đã tính toán sai khả năng của Mỹ trong việc tổ chức một liên minh gồm nhiều quốc gia sẵn sàng ủng hộ Mỹ phát động một cuộc tấn công quân sự chống Syria. Chính Anh, một đồng minh thường xuyên ủng hộ hành động quân sự của Mỹ, quyết định không ủng hộ hành động phạm tội bằng một cuộc bỏ phiếu trong Quốc hội và thậm chí Tổng thống Obama đã cố gắng thuyết phục Quốc hội Mỹ ủng hộ cuộc tấn công quân sự chống Syria nhưng đa số các thành viên Quốc hội vẫn do dự. Không được dư luận trong nước ủng hộ một cuộc tấn công Syria, cùng với mối đe dọa có thể vi phạm hoặc thậm chí bị quốc tế truy tố tội ác chiến tranh…tất cả điều đó đã ngăn cản Tổng thống Obama tiến hành một cuộc chiến tranh đơn phương chống Syria. Tuy nhiên, nếu chính quyền Obama bất chấp mối đe dọa, họ sẽ bị mất uy tín. Nghĩa là, nếu chính quyền Mỹ đe dọa sử dụng vũ lực bất hợp pháp bằng những lý do khác, các nước sẽ không tin Mỹ và họ không thể hành động theo đề nghị của Washington.
"Chính sách của Mỹ đã làm gia tăng bạo lực ở Syria" ảnh 1
Hội đồng bảo an LHQ ngày 27/9 đã phê chuẩn Nghị quyết về vấn đề Syria do Nga- Mỹ bảo trợ (Nguồn: AFP/TTXVN).
Vì vậy khi trả lời câu hỏi của các phương tiện truyền thông, Ngoại trưởng John Kerry cho biết Tổng thống Assad có thể ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ bằng cách đồng ý bàn giao tất cả các loại vũ khí hóa học và ngay lập tức Tổng thống Nga Vladimir Putin đã can thiệp bằng cách chớp cơ hội kêu gọi ông Assad hành động như vậy. Trái lại, chính quyền Mỹ cũng tận dụng cơ hội để xuống thang và tìm kiếm giải pháp ngoại giao để thực hiện mục tiêu thay đổi chế độ Syria. Nhưng các nỗ lực về ngoại giao của Mỹ bị hạn chế và chỉ được sử dụng ở một mức độ nhất định khi nó phù hợp với toàn bộ chính sách của chính quyền Obama. Trong khi chính phủ Syria lần đầu tiên thừa nhận sở hữu các loại vũ khí hóa học và đồng ý khai báo tất cả các kho vũ khí để tiêu hủy, Mỹ tiếp tục ủng hộ các lực lượng nổi dậy ở Syria. Đến nay, rõ ràng chính sách của Mỹ dường như khó có thể ép buộc ông Assad đồng ý từ chức trong quá trình chuyển giao quyền lực và chính quyền Syria dường như cũng không thể bị lật đổ bởi lực lượng nổi dậy nếu không có sự hợp tác và ủng hộ hơn nữa của Mỹ để đạt được mục tiêu đó, chẳng hạn can thiệp quân sự trực tiếp như ở Libya. Nhưng chắc chắn sự ủng hộ của Mỹ sẽ làm giảm hoặc xóa bỏ các cơ hội cho một giải pháp ngoại giao và kéo dài tình trạng bạo lực, từ đó gây nhiều hậu quả hơn nữa, dẫn tới bất ổn ở cả các nước láng giềng của Syria./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục