Chính sách đầu tư thất bại đẩy Brazil khỏi bản đồ dầu mỏ thế giới

Các nhà đầu tư đã không còn "mặn mà" với ngành công nghiệp dầu khí của Brazil khi phải đối mặt với các chính sách làm tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả và tăng rủi ro.
Chính sách đầu tư thất bại đẩy Brazil khỏi bản đồ dầu mỏ thế giới ảnh 1Một công nhân làm việc tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras (Brazil). (Nguồn: AP)

Hiệp hội dầu mỏ Brazil (IBP) cho biết các nhà đầu tư đã không còn "mặn mà" với ngành công nghiệp dầu khí của nước này khi phải đối mặt với các chính sách làm gia tăng chi phí hoạt động, giảm hiệu quả và tăng rủi ro trong đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng nếu không có những thay đổi về chính sách, Brazil có nguy cơ bị "thua" Mexico, Iran, Iraq và Algeria, nơi đang triển khai các chính sách mở cửa hơn đối với hoạt động đầu tư tư nhân.

Ông Milton Costa Filho, một quan chức cao cấp của IBP, nhận định Brazil đang mất dần vị thế trên bản đồ dầu khí thế giới. Theo ông Costa Filho, hiện các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn khác thay thế cho việc đầu tư khai thác tại Brazil, như việc tăng sản lượng khai thác dầu đá phiến tại Mỹ và triển vọng khai thác dầu khí Bắc Cực thuộc vùng lãnh thổ của Nga và Na Uy.

Chương trình nghị sự năm 2014-2015 của IBP kêu gọi chính phủ xem xét lại chính sách tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với ngành dầu khí. Theo IBP, chính sách trên đã làm tổn thương đến một ngành vốn đóng góp tới 12% GDP cho nền kinh tế lớn thứ bảy thế giới này.

Kể từ khi các chính sách thắt chặt trên được thông qua năm 2008, sản lượng dầu mỏ và khí đốt của Brazil đã rơi vào trạng thái đình đốn, cho dù ngành này đã được đầu tư hơn 200 tỷ USD.

Chủ tịch IBP Joao de Luca đề nghị Chính phủ Brazil cho phép tập đoàn dầu khí quốc gia Petroleo Brasileiro SA được bán xăng và dầu diesel với giá thị trường thế giới, để hạn chế lỗ khi phải nhập khẩu tới 80 tỷ real (34 tỷ USD) các nhiên liệu này trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Năng lượng và Mỏ Brazil Marco Antonio Martins Almeida, cho rằng các lời chỉ trích của IBP đã phóng đại các vấn đề của ngành dầu khí, và việc tăng sản lượng trong những năm tới sẽ giúp giải quyết những lo ngại của IBP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục