Chính sách ngoại giao Nga ưu tiên hợp tác với Trung Quốc

Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là ví dụ chứng minh mối quan hệ giữa các cường quốc nên được xây dựng như thế nào và quan hệ với Bắc Kinh là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Moskva.
Chính sách ngoại giao Nga ưu tiên hợp tác với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Tass, hợp tác giữa Nga và Trung Quốc là ví dụ chứng minh mối quan hệ giữa các cường quốc nên được xây dựng như thế nào và quan hệ với Bắc Kinh là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Moskva.

Đây là tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Valentina Matviyenko đưa ra trong cuộc gặp với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại, tức Quốc hội) Trung Quốc Trương Đức Giang vào ngày 19/4.

Bà Matviyenko nêu rõ: "Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ Nga-Trung hiện nay và coi quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Nga."

Chủ tịch Thượng viện Nga cũng lưu ý rằng mối quan hệ song phương này đã đạt tới mức độ trở thành "một hình mẫu cho thấy quan hệ giữa các cường quốc nên được xây dựng như thế nào," đồng thời cho rằng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục là một nhân tố ổn định chính trong các vấn đề thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục