Chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Lào khóa VII

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch ngân sách nhà nước.

Sáng 9/12 tại thủ đô Vientiane, Quốc hội Lào đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa VII.

Dự phiên họp có Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Choummaly Saynhasone; Thủ tướng Thongsinh Thammavong cùng nhiều vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào cùng đoàn ngoại giao.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Zathotou cho biết tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo liên quan đến việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, việc tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước, tổ chức thực hiện kế hoạch tiền tệ năm 2012-2013 và 2013-2014; báo cáo một số tình hình nổi bật của kinh tế vĩ mô, thảo luận và thông qua kế hoạch thành lập tỉnh mới...

Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận việc xây dựng và củng cố 15 luật, trong đó có 6 luật mới (luật kiểm sát quân sự, tòa án quân sự, công tác bảo vệ an ninh, xét xử trẻ vị thành niên, giáo dục dạy nghề, an toàn về công nghệ sinh học) và 9 luật sửa đổi (luật lao động, doanh nghiệp, kế toán, bưu chính, đo lường, tài nguyên nước, di sản quốc gia, công nghiệp chế biến, thuế giá trị gia tăng).

Về báo cáo của Chính phủ trong việc thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội quốc gia lần thứ 7, Quốc hội Lào cho biết mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp khó khăn, nhưng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào vẫn tăng trưởng trung bình ở mức 8% trong các năm qua.

Tổng vốn đầu tư đạt 85.147 tỷ kíp, lạm phát dao động ở mức 5,8%, trong tầm kiểm soát, tỷ giá hối đoái ổn định, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Trong năm tài chính 2012-2013, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.490 USD, dự kiến sẽ vượt kế hoạch là 1.700 USD/người vào năm 2015.

Quốc hội sẽ họp đến ngày 27/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục