Chính thức khởi động cuộc thi “New Zealand, chân trời mới”

Cuộc thi “New Zealand, chân trời mới,” sẽ diễn ra trong 3 tuần, đã chính thức được khởi động chiều 26/3.
Chính thức khởi động cuộc thi “New Zealand, chân trời mới” ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Murray McCully đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully từ ngày 25-27/3, chiều 26/3, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam phối hợp với Báo điện tử VnExpress tổ chức khởi động cuộc thi “New Zealand, chân trời mới” và công bố đại diện du lịch danh dự tại Việt Nam 2014.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Murray McCully cho biết New Zealand là một đất nước tươi đẹp, được biết đến như một điểm du lịch nổi tiếng, hàng năm thu hút hàng triệu khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Sự kiện này sẽ góp phần tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam-New Zealand. Mặt khác, hợp tác về du lịch sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác đối tác toàn diện giữa hai quốc gia. Rất nhiều người dân New Zealand đã đến Việt Nam hàng năm.

"Thông qua chương trình này, chúng tôi mời các bạn Việt Nam sang thăm đất nước chúng tôi nhiều hơn," Đại sứ nói.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Haike Manning cho rằng du lịch là lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước. Việt Nam đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút từ 15.000-20.000 du khách New Zealand hàng năm và số khách du lịch từ Việt Nam tới New Zealand cũng tăng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đối với nhiều người Việt Nam, New Zealand vẫn là điểm du lịch mới, chân trời mới.

Cuộc thi “New Zealand, chân trời mới” sẽ diễn ra trong 3 tuần. Những người tham gia cuộc thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về New Zealand một cách sáng tạo, thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa độc đáo, giáo dục, trải nghiệm du lịch, món ăn, thiên nhiên tráng lệ, thành phố phồn hoa hay bất kỳ đề tài nào về New Zealand mà người tham gia cuộc thi thấy ấn tượng.

Các tác phẩm dự thi có thể ở dạng bài viết, ảnh, video clip, được đăng trên địa chỉ trang web của VnExpress. Giải nhất là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tại New Zealand do Saigontourist cung cấp; giải nhì là một ngày nghỉ, tour con đường lịch sử, thăm quan hầm tránh bom và cơ hội trải nghiệm xe cổ tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao McCully chính thức công bố Jennifer Phạm, Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, là đại diện du lịch danh dự New Zealand tại Việt Nam năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục