Chính thức mở ngành đào tạo về an toàn thông tin

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ngày 6/3, đã chính thực được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao đào tạo ngành An toàn thông tin.
Ngày 6/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn Công tác Chính phủ đã dự Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đào tạo ngành An toàn thông tin trình độ đại học.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có một số trường đã đào tạo về lĩnh vực an toàn mạng như Học viện Kỹ thuật Mật mã, Học viện An ninh… nhưng các trường này thiên về đặc thù quân đội. Việc mở chuyên ngành An toàn thông tin mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là cấp bách vì nhân lực lĩnh vực này ở Việt Nam đang rất thiếu.

Từ năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đã thí điểm mở chuyên ngành đào tạo kỹ sư An toàn thông tin.

Sau 1 năm triển khai thí điểm cho thấy, chương trình đã được thiết kế có tính thực tiễn cao; các môn học cập nhật đào tạo các kỹ năng phân tích, kiểm soát rủi ro trên cả cơ sở công nghệ và quản lý.

Ngày 6/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định chính thức giao cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - trường đại học đầu tiên của Việt Nam mở ngành đào tạo An toàn thông tin mạng.

Trường tuyển sinh trên cả nước, loại hình đào tạo chính quy. Khối thi là A và A1.

Nhân dịp thăm Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của học viện.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của học viện; ý kiến đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; trên cơ sở thăm một số đơn vị nghiên cứu, nơi giảng day và học tập của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập và xây dựng cơ chế phát triển.

Phó Thủ tướng khẳng định mô hình của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang là điểm sáng cần nghiên cứu, học tập và nhân rộng trong hệ thống trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Phó Thủ tưởng nhấn mạnh đến đặc thù của Học viện- là một trường đại học trong doanh nghiệp; hoạt động dưới tác động, bảo trợ của hai cơ quan Bộ Giáo dục – Đào tạo và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Từ một đơn vị trường học hoạt động với kinh phí hỗ trợ từ cơ quan chủ quản (30%), đến nay, Học viện tự chủ được về tài chính bằng nguồn thu kinh phí từ sản phẩm dịch vụ khoa học, nghiên cứu, học phí dạy cho người học...

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc tự chủ tài chính của Học viện với những cách làm bằng chính thế mạnh của mình, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng và các thành viên Đoàn Công tác Chính phủ bày tỏ sự hài lòng và khâm phục trước sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nghiên cứu viên của học viện đã mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thực hiện dạng mô phỏng thông qua mạng dịch vụ để giảng dạy, học tập đạt hiệu quả cao nhất.

Các thành viên Đoàn Công tác Chính phủ đều nhất trí đánh giá cao kết quả giáo dục và chất lượng sinh viên do Học viện đào tạo. Tỷ lệ từ 95-98% sinh viên ra trường có việc làm là phần thưởng xứng đáng cho công sức thầy và trò Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong sự nghiệp giảng dạy học tập, chinh phục khoa học công nghệ mới.

Về những kiến nghị từ phía Học viện: đề nghị Chính phủ cho phép xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thành Trường trọng điểm Quốc gia; thành lập Phân hiệu ở Thái Nguyên và Đà Nẵng; cơ chế đào tạo theo đơn đặt hàng; cho phép Học viện tuyển sinh đào tạo để phục vụ trong ngành tại các cơ sở địa phương theo mức điểm sàn của Bộ Giáo dục-Đào tạo qui định; xây dựng để án chuyển đổi một số cơ sở nghiên cứu thành doanh nghiệp... Phó Thủ tướng và đại diện lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ... ghi nhận và trả lời trên tinh thần ủng hộ và tạo thuận lợi để Học viện triển khai thực hiện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là Trường đại học dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông. Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã khẳng định được uy tín trước người học, trước xã hội; luôn đứng ở vị trí tốp đầu trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam.

Theo báo cáo của Giám đốc Học viện tại buổi làm việc, phó giáo sư-tiến sỹ Hoàng Minh, đến nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có 2 cơ sở đào tạo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; 3 viện nghiên cứu đầu ngành về viễn thông, công nghệ thông tin và kinh tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông.

Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và quản lý; trong đó, đội ngũ giảng dạy có khoảng 650 người; có trình độ học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ khoa học, tiến sỹ chiếm gần 20%; số cán bộ giảng dạy có trình độ thạc sỹ chiếm gần 70%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục