Chính thức thành lập Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam

Một cột mốc mới trong lịch sử cổ động bóng đá Việt Nam đã được ghi dấu với sự ra đời của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam vào chiều ngày 9/3 vừa qua.
Chính thức thành lập Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam ảnh 1Ban chấp hành Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam. (Nguồn: VFS)

Một cột mốc mới trong lịch sử cổ động bóng đá Việt Nam đã được ghi dấu với sự ra đời của Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam vào chiều ngày 9/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (Vietnam Football Supporters-VFS) được "thai ngén" bởi một nhóm cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua một số giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam trong nửa năm qua, hội đã không ngừng lớn mạnh và phát triển.

Hiện tại, hội có trên 3.000 thành viên tới từ hơn 10 hội cổ động viên lớn trong cả nước. Có thể kể ra một số cái tên như hội cổ động viên Manchester United, Real Madrid, Barcelona, hội cổ động viên Thanh Hóa và hội hâm mộ HAGL Arsenal JMG.

Những người lãnh đạo hội tin rằng đã đến lúc xây dựng một tổ chức chính quy, lớn mạnh với cương lĩnh, đường lối hoạt động rõ ràng. Đó là cơ sở cho Đại hội Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam lần thứ I năm 2014 được tổ chức tại quán cafe Khánh Giao, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9/3 vừa qua.

Đại hội lần I của VFS đã thông qua các quyết định quan trọng liên quan tới nhân sự, mục đích và hoạt động của hội trong năm 2014.

Có 11 thành viên đã được bầu vào ban chấp hành VFS. Chủ tịch VFS là ông Trần Hữu Nghĩa, vốn là một cổ động viên cuồng nhiệt và nổi tiếng ở miền Nam. Mười cái tên còn lại gồm 3 phó chủ tịch truyền thông-cổ động-tổ chức, 5 ủy viên và thành viên ban kiểm soát (có nhiệm vụ giám sát nội bộ các hoạt động của VFS).

Chính thức thành lập Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam ảnh 2Tân Chủ tịch Trần Hữu Nghĩa chia sẻ trong Đại hội. (Nguồn: VFS)

Đại hội cũng thông qua kế hoạch hoạt động của VFS trong năm 2014 này. Sáu sự kiện tâm điểm của VFS là giải vô địch Futsal châu Á vào tháng Tư, giải vô địch bóng đá nữ châu Á tháng Năm, giải U19 Đông Nam Á tháng Chín, vòng chung kết U19 châu Á tháng Mười, AFF Suzuki Cup tháng Mười một và Asiad Incheon tháng Chín.

Trong đó, vòng chung kết U19 châu Á tổ chức tại Myanmar là sự kiện được quan tâm hơn cả. Nhóm chủ chốt của hội đã lên kế hoạch đi Myanmar cổ vũ tuyển U19 Việt Nam ngay từ bây giờ.

Chia sẻ với VietnamPlus, tân Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam Trần Hữu Nghĩa khẳng định: “Mục tiêu chúng tôi là xây dựng hình ảnh đội cổ vũ chuyên nghiệp, có tổ chức, kỷ luật tốt, đoàn kết gắn bó với nhau. Chúng tôi hi vọng đây là lần đầu tiên ở Việt Nam một hội cổ động viên kết nối được với các thành viên ở tất cả các tỉnh thành, kể cả các hội cổ động viên nước ngoài vì mục đích chung của bóng đá Việt Nam, để đóng góp cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục