Chính trị gia Manasseh Sogavare trở thành thủ tướng Solomon

Một người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Solomon cho biết chính trị gia kỳ cựu Manasseh Sogavare đã được bầu làm thủ tướng của quốc đảo Thái Bình Dương này.
Chính trị gia Manasseh Sogavare trở thành thủ tướng Solomon ảnh 1Tân Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 9/12, một người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Solomon cho biết chính trị gia kỳ cựu Manasseh Sogavare đã được bầu làm thủ tướng của quốc đảo Thái Bình Dương này.

Đây là lần thứ ba ông Sogavare giữ chức vụ trên.

Người phát ngôn này cho biết trong một cuộc bầu cử kín, ông Sogavare đã giành chiến thắng với 31 phiếu ủng hộ trong khi đối thủ Jerry Manele chỉ giành được 19 phiếu.

Chính trị gia Sogavare, 59 tuổi, tuyên bố ưu tiên hàng đầu của ông là dành một khoản ngân sách nhỏ để đảm bảo các dịch vụ thiết yếu cho người dân, đồng thời cam kết phối hợp với các quốc gia phát triển để mang lại sự thay đổi cho quốc đảo nghèo đói này.

Trước đó, ông Sogavare từng đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Solomon trong giai đoạn 2000-2001 và 2006-2007./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục