24 giờ thoát chết 2 lần

Chính trị gia Pakistan thoát chết 2 lần trong 24 giờ

Tại thành phố Charsadda, Tây Bắc Pakistan đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 29 người bị thương.
Chiều 31/3, ở thành phố Charsadda, Tây Bắc Pakistan đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 29 người bị thương.

Theo cảnh sát, một người đàn ông đã cho kích nổ bom cài trong người lúc 12 giờ 40 phút chiều 31/3 (giờ địa phương) khi đoàn xe hộ tống ông Mulama Fazal Rehman, thủ lĩnh đảng Hồi giáo Jamiat Ulemae Islam (JUI-F), đi qua thành phố Charsadda.

Xe của ông Mulama bị phá hỏng, nhưng rất may ông không bị thương.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào ông Mulama trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, sáng 30/3, ông Mulama thoát chết trong một vụ tấn công liều chết khi ông đang trên đường đến dự một cuộc họp ở gần thành phố Swabi, cách Charsadda 70km về phía Đông.

Có 10 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương trong vụ tấn công này.

Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục