Chính trường Bỉ lại rơi vào khủng hoảng

Sau ba ngày đàm phán với các chính trị gia hàng đầu ở Bỉ nhằm giữ liên minh cầm quyền khỏi sụp đổ không đạt kết quả, ngày 22/12, Nhà vua Bỉ Albert II đã chấp thuận đơn từ chức của Chính phủ, đẩy nước này vào tình trạng bất ổn mới trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng qua.

Sau ba ngày đàm phán với các chính trị gia hàng đầu ở Bỉ nhằm giữ liên minh cầm quyền khỏi sụp đổ không đạt kết quả, ngày 22/12, Nhà vua Bỉ Albert II đã chấp thuận đơn từ chức của Chính phủ, đẩy nước này vào tình trạng bất ổn mới trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 18 tháng qua.

Theo thông báo của Hoàng gia Bỉ, Nhà vua Albert II đã chấp nhận giải thể Chính phủ liên minh mới 9 tháng tuổi của Thủ tướng Yves Leterme, song chưa chọn được người thay thế ông Leterme để đứng ra thành lập chính phủ liên minh mới, nên Chính phủ hiện nay sẽ vẫn hoạt động với tư cách tạm quyền.

Trong thông báo, Nhà vua Bỉ đã chỉ định cựu Thủ tướng Wilfried Martens đứng ra giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này để tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Ông Martens, 72 tuổi, từng 8 lần giữ chức thủ tướng Bỉ trong thời gian từ 1979-1992, không phải là ứng cử viên cho chức thủ tướng mới mà chỉ có nhiệm vụ làm "trung gian" để tìm tiếng nói chung giữa 6 đảng lớn ở Bỉ và nhanh chóng thành lập một liên minh cầm quyền mới thay thế Chính phủ liên minh hiện nay.

Còn ứng cử viên sáng giá cho chức vụ này, được phần lớn các báo Bỉ ra ngày 22/12 đăng ảnh trên trang nhất, là một cựu Thủ tướng khác, ông Jean-Luc Dehaene, 68 tuổi, người từng hai lần giữ chức thủ tướng Bỉ.

Như vậy, kể từ sau cuộc tổng tuyển cử tháng 6/2007, Bỉ phải ba lần thay chính phủ, và cuộc khủng hoảng chính trị tưởng như đã có thể chấm dứt sau khi Chính phủ của ông Leterme (là liên minh 5 đảng) lên cầm quyền tháng 3/2008, nay lại có thể kéo dài "chưa biết bao giờ mới tới hồi kết".

Thủ tướng Leterme ngày 19/12 đã đệ đơn từ chức của Chính phủ lên Nhà vua sau khi nội các của ông bị cáo buộc can thiệp vào một vụ kiện liên quan tới việc bán ngân hàng Fortis, một trong những ngân hàng lớn nhất nước này. Trong tuyên bố đưa ra sau khi có quyết định của Nhà vua, ông Leterme tỏ ý hy vọng có thể chứng minh sự "vô can" của ông trong vụ bê bối liên quan tới Fortis./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục