Chính trường Cộng hòa Séc chia rẽ về vấn đề Jerusalem

Trong khi Tổng thống Séc ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel thì một số đảng chính trị lại phản đối mạnh mẽ.
Chính trường Cộng hòa Séc chia rẽ về vấn đề Jerusalem ảnh 1Tổng thống Milos Zeman. (Nguồn: AP)

Đài phát thanh Cộng hòa Séc ngày 8/12 đưa tin, Tổng thống nước này Milos Zeman đã ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Tổng thống Milos Zeman nói rằng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nên theo gương Mỹ.


[Mỹ bị cô lập tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về Jerusalem]

Lập trường của Tổng thống Zeman không nhận được sự đồng thuận ở Séc. Đảng Dân chủ Công dân (ODS) theo tư tưởng trung hữu và phong trào Tự do và Dân chủ trực tiếp (SPD) theo tư tưởng cực hữu đã hoan nghênh quyết định của ông Trump.

Trong khi đảng TOP 09 và Đảng Cộng sản Séc và Morava (KSCM) chỉ trích mạnh mẽ động thái của chính quyền Trump.

Bộ Ngoại giao Séc đã ra thông cáo nêu rõ Séc coi Jerusalem là thủ đô tương lai của cả Israel và Palestine, phù hợp với chính sách của EU.

Theo Bộ Ngoại giao Séc, Praha sẽ không chuyển Đại sứ quán Séc tới Jerusalem mà không thảo luận vấn đề này với các đối tác ở EU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục