Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô

Mỗi ngày đêm hiện nay, sản lượng thủy sản được trung chuyển qua chợ cá Sở Thượng đạt khoảng 40 tấn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 1Các tiểu thương chọn mua cá luôn giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 2Tiểu thương chọn mua cá nước ngọt tại chợ đầu mối cá Sở Thượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 3Tiểu thương chọn mua cá nước ngọt tại chợ đầu mối cá Sở Thượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 4Tiểu thương chọn mua cá luôn giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 5Tiểu thương chọn mua cá nước ngọt tại chợ đầu mối cá Sở Thượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 6Người dân chọn mua cá nước ngọt tại chợ đầu mối cá Sở Thượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 7Người dân chọn mua cá nước ngọt tại chợ đầu mối cá Sở Thượng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 8Tiểu thương chọn mua cá luôn giữ khoảng cách an toàn để phòng, chống dịch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 9Ban quản lý chợ đo thân nhiệt cho tất cả người dân khi đến chợ để phòng, chống dịch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Chợ cá Sở Thượng duy trì cung cấp thuỷ sản cho người dân Thủ đô ảnh 10Ban quản lý chợ đo thân nhiệt cho tất cả người dân khi đến chợ để phòng, chống dịch. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục