Chờ đợi cuộc họp của Fed, giá dầu đi xuống tại thị trường châu Á

Giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 10/2015 giảm 35 xu Mỹ xuống 45,70 USD/thùng; giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 38 xu Mỹ xuống 49,23 USD/thùng.
Chờ đợi cuộc họp của Fed, giá dầu đi xuống tại thị trường châu Á ảnh 1Trạm bơm tại mỏ dầu Kern River ở Bakersfield, California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng ngày 7/9, giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang có ý chờ xem Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ra quyết định nâng lãi suất hay không.

Tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 10/2015 giảm 35 xu Mỹ xuống 45,70 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 38 xu Mỹ xuống 49,23 USD/thùng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế này đã tạo được 173.000 việc làm mới trong tháng 8/2015, thấp hơn dự báo trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống hơn 5%, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2008.

Dự kiến, ban điều hành Fed sẽ nhóm họp trong hai ngày 16-17/9. Chiến lược gia Bernard Aw thuộc IG Markets In Singapore nhận định khả năng Fed nâng lãi suất trong năm nay đang làm "nản lòng" thị trường. Động thái này sẽ khiến đồng bạc xanh tăng giá và “vàng đen” sẽ trở nên đắt đỏ hơn với những nhà đầu tư đang nắm giữ các đồng tiền khác.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi các số liệu mới về "sức khỏe" kinh tế toàn cầu, để đánh giá nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ. Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ công bố số liệu về tỷ lệ lạm phát, hoạt động thương mại, sản lượng công nghiệp, đầu tư tài sản cố định, và doanh số bán lẻ trong những ngày tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục