Chờ đợi Fed công bố kết quả, chứng khoán biến động trái chiều

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kết quả cuộc họp chính sách thường kỳ.
Chờ đợi Fed công bố kết quả, chứng khoán biến động trái chiều ảnh 1Thị trường chứng khoán châu Á biến động. (Nguồn: spekuliantas)

Trong phiên giao dịch ngày 29/7, thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố kết quả cuộc họp chính sách thường kỳ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo giảm 25,98 điểm (0,13%) xuống 20.302,91 điểm. Các nhà giao dịch cho biết vào đầu phiên chứng khoán “xứ phù tang” đã nhận được tác động tích cực từ đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, song đến cuối phiên chỉ số Nikkei lại rơi vào vùng tiêu cực, do sự tăng giá của đồng yen so với đồng USD.

Tại Trung Quốc, chứng khoán Thượng Hải đã lấy lại đà phục hồi sau ba phiên giảm liên tiếp. Chốt phiên này, chỉ số Shanghai Composite tăng 126,17 điểm ( 3 , 44 %) lên 3.789,17 điểm.

Trong phiên 27/7, chỉ số này đã giảm tới 8,48%, mức giảm hàng ngày mạnh nhất trong 8 năm. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra về sự sụt giảm bất thường trên thị trường chứng khoán hôm 27/7.

Cùng đà tăng với Đại lục, chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong tăng 115,51 điểm (0,47%) lên 24.619,45 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX200 tăng 39,52 điểm (0,71%) lê n 5.624,2 điểm. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 1,48 điểm xuống 2.037,62 điểm.

Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi thông báo sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed, để có thêm thông tin về thời điểm tăng lãi suất của Fed. Chính phủ Mỹ dự kiến công bố số liệu về tăng trưởng kinh tế trong quý 2/2015 vào ngày 30/7.

Giới phân tích nhận định các nhà đầu tư đang đứng ngoài thị trường chờ đợi tuyên bố của Fed, đồng thời tỏ ra cẩn trọng về diễn biến của chứng khoán Trung Quốc.

Mở cửa thị trường tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chủ chốt đều tăng điểm, với chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,63% lên 6.596,47 điểm; còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 0,58 % lên 5.006,01 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục