Chờ đợi màn so tài gay cấn giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia

Báo chí Malaysia đang lo ngại Malaysia sẽ bị "cóng" chân khi chơi dưới điều kiện thời tiết lạnh với nhiệt độ xuống tới 16 độ C ở Hà Nội vào tối 27/12.
Chờ đợi màn so tài gay cấn giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ảnh 1Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trận đấu mang tính "chung kết" ở bảng B giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tối 27/12 hứa hẹn sẽ là một màn so tài gay cấn, thu hút sự chú ý của cả khu vực Đông Nam Á.

Malaysia với 2 trận toàn thắng đang tạm xếp trên đội tuyển Việt Nam - đội bóng mới chỉ thi đấu trận ra quân gặp đội tuyển Lào.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Pan-gon đang rất phấn khích sau 2 trận ra quân toàn thắng. Họ cũng đang kỳ vọng có thể xua đi nỗi ám ảnh trong quá khứ, đặc biệt là những trận đấu phải gặp đội tuyển của huấn luyện viên Park Hang-seo 5 năm qua.

[Lịch thi đấu và trực tiếp AFF Cup 27/12: Việt Nam "đại chiến" Malaysia]

Malaysia chỉ toàn hòa và thua khi gặp Việt Nam và đỉnh điểm cho sự thất vọng là lá đơn từ chức sớm của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe.

Malaysia đã thực hiện rất nhiều biện pháp để có thể tiến bộ và mục tiêu trước mắt của họ là phải đánh bại được đội tuyển số 1 trong khu vực, dựa theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

"Những chú hổ Malaya" hiện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Pan-gon, một chiến lược gia có đẳng cấp cao và là đồng hương của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Trước cuộc chạm trán tối 27/12, huấn luyện viên Kim Pan-gon đã chứng tỏ rằng ông không lạ gì bóng đá Đông Nam Á.

Việc đánh bại Thái Lan ở King's Cup 2022 và gần nhất là 2 trận toàn thắng Myanmar, Lào ở bảng B AFF Cup cho thấy ông đang giúp bóng đá Malaysia đi đúng hướng.

Thành tích này đáng được ghi nhận hơn khi ông Kim không nhận được sự hậu thuẫn từ câu lạc bộ Johor Darul Tazim và theo đó không có được những cầu thủ tốt nhất (hiện thuộc biên chế câu lạc bộ này) trong đội hình.

Đây có thể là nguyên nhân khiến huấn luyện viên Kim Pan-gon phải thử nghiệm nhiều vị trí mới trong 2 trận đấu đã qua. Malaysia gần như vận dụng mỗi trận 1 đội hình, dựa trên sơ đồ ưa thích 3-4-3. Đội bóng này thay đổi đội hình liên tục, kể cả vị trí thủ môn.

Ngoài trung vệ Sharul Nazeem, 2 trụ cột mà ông Kim Pan-gon không thay thế là đội trưởng Safawi Rasid và Faisal Halim.

Bộ đôi tiền đạo cánh của Malaysia sẽ là những hiểm họa thường trực cho cầu môn của Văn Lâm trong trận đấu tối 27/12.

Ở vị trí trung phong cắm, huấn luyện viên Kim Pan-gon cũng liên tục xoay chuyển để các ngoại binh nhập tịch đảm nhiệm vai trò chơi cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam lợi thế hơn đối thủ khi được chơi trên sân nhà và thời tiết lạnh giá.

Báo chí Malaysia đang lo ngại Malaysia sẽ bị "cóng" chân khi chơi dưới điều kiện thời tiết lạnh với nhiệt độ xuống tới 16 độ C ở Hà Nội thời gian này.

Những phàn nàn về mặt sân xấu có thể cũng chỉ là bất lợi cho đội khách, bởi lẽ thầy trò ông Park từ lâu đã quá quen khi đá ở Mỹ Đình.

"Những chú hổ Malaya" có thể sẽ không cạnh tranh được về thời gian kiểm soát bóng với đội chủ nhà.

Tiền vệ Hoàng Đức đã cảnh giác cùng các đồng đội khi cho biết Malaysia thể hiện lối chơi bóng dài, nhanh, khác hẳn với các kỳ AFF Cup trước.

Malaysia không mạnh về những chiến thuật ở trung lộ, nhưng họ có thể sẽ chịu khó thực hiện bài tấn công này như Thái Lan từng thực hiện hiệu quả với Việt Nam năm ngoái.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn đã nhắc nhở các học trò tập trung để tránh sai số dù là nhỏ nhất ở trận đấu mang tính bước ngoặt tại bảng B này.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trước Malaysia, qua đó trực tiếp đẩy đối thủ này xuống vị trí phải cạnh tranh vé đi tiếp với Singapore.

Nếu trận này khép lại với kết quả hòa, cơ hội xếp đầu bảng B vẫn rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar - đội bóng xem như đã hết cơ hội đi tiếp sau 2 trận toàn thua.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 30/12 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước chủ nhà Singapore.

Vũ khí nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu Malaysia sẽ là những "kèo" trái của Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức.

Năm ngoái, Quang Hải và Hoàng Đức từng ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ này ở vòng bảng AFF Cup 2020, góp phần đưa Malaysia "về nhà sớm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục