Chờ đợi tấm HCV của lực sỹ Lê Văn Công tại ASEAN Para Games 12

Nếu bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, Lê Văn Công sẽ một lần nữa khẳng định vị thế số một trong suốt 16 năm.
Chờ đợi tấm HCV của lực sỹ Lê Văn Công tại ASEAN Para Games 12 ảnh 1Lê Văn Công thành công ở lần cử đầu tiên với 160kg tại ASEAN Para Games 11. (Ảnh: Hữu Chiến-Văn Phong/TTXVN)

Hôm nay (4/6), lực sỹ cử tạ đang giữ kỷ lục Paralympic Lê Văn Công sẽ thi đấu ở hạng dưới 49kg nam ở ASEAN Para Games 12.

Nếu bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng Đại hội thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, Lê Văn Công sẽ một lần nữa khẳng định vị thế số một trong suốt 16 năm.

Tại ASEAN Para Games 11, sau 3 lần đẩy, anh đã chinh phục thành công lần lượt các mức tạ 160kg, 165kg và 170kg.

Vận động viên Hadi A (Indonesia) giành huy chương Bạc có thành tích là 150kg.

[ASEAN Para Games 2022: Người vinh dự 3 lần cầm cờ Đoàn Việt Nam]

Với tấm huy chương Vàng đó, Lê Văn Công đã khẳng định vị thế số 1 trên đấu trường khu vực suốt 15 năm, kể từ khi lần đầu danh giành huy chương Vàng tại Para Games 2007.

Thực tế, đẳng cấp của lực sỹ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công đã ở tầm thế giới. Tại Paralympic Rio 2016, Lê Văn Công giành huy chương Vàng trong lịch sử cho Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam với thành tích 183kg - kỷ lục Paralympic tính tới lúc này.

Tới Paralympic Tokyo 2020, dù bị chấn thương nhưng anh vẫn giành huy chương Bạc với thành tích 173kg. Thông số này cùng bằng mức tạ với vận động viên giành huy chương Vàng Sami Hamadeh (Jordan); nhưng Lê Văn Công xếp sau do trọng lượng cơ thể nặng hơn đối thủ một chút (47,31kg so với 47,21kg).

Ngay trước thềm ASEAN Para Games 12, Lê Văn Công chia sẻ, dù chưa bình phục hoàn toàn chấn thương vai nhưng anh vẫn quyết tâm đạt thành tích cao nhất có thể tại đại hội lần này để làm tiền đề chinh phục nhiều giải đấu cao hơn trong năm nay như Asian Para Games, Giải vô địch thế giới hay Paralympic.

“Tôi và đồng đội đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng tôi phải phân phối sức để sau Para Games, tôi sẽ lại tham gia giải Vô địch thế giới và sau đó là ASIAD”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục