Chợ hải sản tại Busan - Điểm nhấn trong du lịch Hàn Quốc

Chợ hải sản Jagalchi - khu chợ hải sản không chỉ lớn nhất ở Hàn Quốc mà còn lớn nhất khu vực Đông Bắc Á. tạo nên điểm nhấn riêng mà bất cứ ai khi đến nơi đây không thể nào quên.
Chợ hải sản tại Busan - Điểm nhấn trong du lịch Hàn Quốc ảnh 1Những người bán hàng ở chợ Jagalchi luôn tươi cười, thân thiện. (Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)

Ngoài các trung tâm thương mại sầm uất, các khu chợ địa phương ở Busan - thành phố biển nằm ở phía Nam của bán đảo Triều Tiên - tạo nên điểm nhấn riêng mà bất cứ ai khi đến nơi đây không thể nào quên.

Trong số đó phải kể đến chợ hải sản Jagalchi - khu chợ hải sản không chỉ lớn nhất ở Hàn Quốc mà còn lớn nhất khu vực Đông Bắc Á.

Chợ Jagalchi nằm ngay sát biển, cách cảng quốc tế Busan khoảng 1km. Chợ được hình thành từ năm 1930, diện tích trên 7.500m2 với khoảng 500 gian hàng. Ước chừng 30 phần trăm sản lượng đánh bắt cá của Hàn Quốc đi qua chợ này.

Chợ họp từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Điều đáng chú ý nhất là Jagalchi khác hẳn so với hình dung của mọi người về một chợ cá thông thường - một nơi ướt át, tanh tưởi và mọi người ai cũng tất bật, vội vã. Chợ cá Jagalchi có khung cảnh sạch sẽ với cách bày trí các gian hàng ngăn nắp. Từ vật dụng đựng cá, hải sản, dù che, bàn ghế cho đến trang phục của người bán hàng đều rất bắt mắt, rực rỡ sắc màu.

Tuy công việc có bận rộn đến mấy nhưng những người bán hải sản luôn quan tâm đến hình thức của mình. Chỉ cần dạo qua một lượt bạn có thể thấy họ đều trang điểm nhẹ nhàng và rất đẹp, với khuôn mặt luôn rạng rỡ.

Cho dù bạn chỉ đến tham quan, chụp ảnh, không mua gì nhưng hiếm khi bắt gặp cảm giác khó chịu nào từ họ mà những người bán hàng luôn tươi cười, thân thiện mỗi khi khách ghé thăm.

Đa số những người bán hàng tại chợ là phụ nữ trung niên. Cũng có những gia đình mới đến khu chợ kinh doanh nhưng hầu hết những người buôn bán ở đây đều gắn bó với chợ khá lâu.

Bà Hong Cheang Suc, một người kinh doanh tại chợ cho biết gia đình bà đã có 3 thế hệ gắn bó với nơi này, từ thời bố mẹ của bà, rồi đến bà, hiện tại là các con của bà. Trung bình hàng tháng của hàng của bà trừ hết các chi phí cũng lãi được khoảng từ 2.500-3.000 USD. Chị hướng dẫn viên trong đoàn cho biết các cửa hàng dùng 100% nước biển để ngâm hải sản nên hàng ở đây rất tươi và ngon. Giá cả lại phải chăng, rẻ hơn nhiều so với Seoul.

Ngoài các loại hải sản tươi sống được bày bán tại đây, du khách cũng bắt gặp rất nhiều những gian hàng bán hải sản đông lạnh dọc bên ngoài chợ.

Tới tham quan chợ cá, bạn không chỉ cảm nhận được cuộc sống của người dân vùng biển mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng, tìm hiểu quy trình chế biến hải sản tại đây.

Ngoài ra bạn cũng có thể thưởng thức ngay đủ loại hải sản theo kiểu rất riêng của người dân Busan nữa./.

Chợ hải sản Jagalchi (Busan) - khu chợ hải sản không chỉ lớn nhất ở Hàn Quốc mà còn lớn nhất khu vực Đông Bắc Á. (Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Chợ hải sản Jagalchi (Busan) - khu chợ hải sản không chỉ lớn nhất ở Hàn Quốc mà còn lớn nhất khu vực Đông Bắc Á. (Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Chợ Jagalchi nằm ngay sát biển, cách cảng quốc tế Busan khoảng 1km.
Chợ Jagalchi nằm ngay sát biển, cách cảng quốc tế Busan khoảng 1km.
Chợ được hình thành từ năm 1930, diện tích trên 7.500m2 với khoảng 500 gian hàng. Ước chừng 30 phần trăm sản lượng đánh bắt cá của Hàn Quốc đi qua chợ này.
Chợ được hình thành từ năm 1930, diện tích trên 7.500m2 với khoảng 500 gian hàng. Ước chừng 30 phần trăm sản lượng đánh bắt cá của Hàn Quốc đi qua chợ này.
Chợ họp từ 6h sáng cho đến 9h tối. Đa số những người bán hàng tại chợ là phụ nữ trung niên.
Chợ họp từ 6h sáng cho đến 9h tối. Đa số những người bán hàng tại chợ là phụ nữ trung niên.
Cũng có những gia đình mới đến khu chợ kinh doanh nhưng hầu hết những người buôn bán ở đây đều gắn bó với chợ khá lâu.
Cũng có những gia đình mới đến khu chợ kinh doanh nhưng hầu hết những người buôn bán ở đây đều gắn bó với chợ khá lâu.
Tại chợ hải sản Jagalchi, khách hàng sẽ mua được những mặt hàng tươi sống.
Tại chợ hải sản Jagalchi, khách hàng sẽ mua được những mặt hàng tươi sống.
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Các mặt hàng hải sản đa dạng được bày bán.
Các mặt hàng hải sản đa dạng được bày bán.
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Ngoài các loại hải sản tươi sống được bày bán tại đây, du khách cũng bắt gặp rất nhiều những gian hàng bán hải sản đông lạnh dọc bên ngoài chợ.
Ngoài các loại hải sản tươi sống được bày bán tại đây, du khách cũng bắt gặp rất nhiều những gian hàng bán hải sản đông lạnh dọc bên ngoài chợ.
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
(Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Một người bán hàng ở chợ cá cho biết, trung bình hàng tháng cửa hàng của bà trừ hết các chi phí cũng lãi được khoảng từ 2.500-3.000 USD. (Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)
Một người bán hàng ở chợ cá cho biết, trung bình hàng tháng cửa hàng của bà trừ hết các chi phí cũng lãi được khoảng từ 2.500-3.000 USD. (Ảnh: Thanh Thảo/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục