Chợ hoa, cây cảnh nhộn nhịp ngày giáp Tết

Trong không khí Xuân rộn ràng, người Thủ đô vẫn giữ nếp xưa đi chợ hoa ngày Tết để mang về một cành mai, đào rực rỡ cho năm mới.
Trong không khí mùa Xuân rộn ràng, người Thủ đô vẫn giữ nếp xưa đi chợ hoa ngày Tết để mang về một cành mai, đào rực rỡ hay cây lộc đầu năm.

Ở Hà Nội, một số chợ hoa ở cuối đường Lạc Long Quân, chợ hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, chợ hoa đầu đường Hoàng Quốc Việt, không khí chơi hoa tấp nập.

Đào, mai, quất... cùng đua sắc

Dịp Tết, đào, quất là hai loại cây hoa cảnh hút khách nhất, sau đó đến các loại lan, mai rồi những hoa thông dụng khác như ly, hồng, cúc, đỗ quyên, trạng nguyên…

Đào trồng ở Nhật Tân, Phú Thượng với hoa to, sắc thắm, cánh dày được nhiều khách hàng lựa chọn. Bên cạnh đó là những cành đào rừng chở từ Sa Pa, Mộc Châu, Lai Châu về cũng thu hút khá nhiều người mua.

Mặc dù đào đang bung nở nhưng với những cây đào cảnh cũng có giá từ 1,5-3 triệu đồng, còn đào cành dao động từ 150-250.000 đồng/cành.

Những cây mai vàng đưa từ miền Nam ra góp thêm sắc xuân Hà Nội. Năm nay giá mỗi cây mai từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Đặc biệt, hai năm trở lại đây, thị trường hoa Tết Hà Nội xuất hiện cây mai đỏ Trung Quốc, giá mỗi chậu từ 250-400 nghìn đồng. Ngoài ra, một số hoa hấp dẫn khách mua như đỗ quyên giá từ 150-200 nghìn đồng/chậu, lan từ 400 nghìn đến hàng triệu đồng/chậu.

Quất Quảng Bá quả vừa to, vàng sậm, lá xanh mướt lại nhỏ được giá hơn các loại quất đưa từ Hưng Yên sang, giá từ 800-1.500.000 đồng đối với cây to, đẹp. Quất Hưng Yên cây thấp, dáng không đẹp, quả thưa hơn có giá từ 250-400 nghìn đồng/cây.

Nhộn nhịp chợ hoa áp Tết

Năm nay, hoa Tết đa dạng chủng loại với các vựa hoa Tây Tựu, Mê Linh, hoa Đà Lạt và Sa Pa đưa về, hoa Trung Quốc, hoa một số tỉnh lân cận cũng góp mặt.

Các loài hoa, cây cảnh được bày bán trên phố Hoàng Hoa Thám rất phong phú và đa dạng, từ hoa trạng nguyên, mai trắng, hải đường, trà,... cho đến các giống phong lan, địa lan có xuất xứ từ Đà Lạt, gần đây nhiều loài hoa xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc cũng được bày bán.

Bên cạnh những loài hoa, cây cảnh chơi quanh năm, những ngày giáp Tết, xen lẫn với các "vườn" hoa, cây cảnh là những gian hàng bán cá cảnh, chim cảnh.

Phố Hoàng Hoa Thám vốn đã nhỏ hẹp, những ngày giáp Tết, càng trở nên chật chội bởi những dòng người đi ngắm hoa, mua hoa. Năm nay, các loại hoa như hoa ly, lan nam dương, lan thẻ bài vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Dưới cái nắng, không ít cây mai vàng rụng cánh, đào, đỗ quyên úa héo nhưng những cây mai trắng vẫn giữ nguyên được những bông trắng tinh khiết.

Ông chủ cửa hàng Đình Vy trên phố Hoàng Hoa Thám cho biết, năm nay người dân đổ xô vào chơi mai trắng do cây mai trắng có thể chơi được lâu, trong khi đào, mai chỉ nở 1 lần xong là rụng hết, thì mai trắng có thể nở 2 lần, hết lứa hoa này nở thêm lứa hoa khác. Một cây mai thế 2 thân để bàn nước có giá khoảng 550.000 đồng, còn cây mai thế đắt nhất giá trên 1 triệu.

Bên cạnh những đại lý chủ yếu kinh doanh các loài hoa, trên phố Hoàng Hoa Thám có những nhà vườn thiên về kinh doanh cây cảnh. So với ngày thường, giá cây cảnh cũng được chủ cửa hàng nâng lên đáng kể.

Một cây phát lộc có giá từ 600.000 đồng-1 triệu đồng, cây xoắn thừng giá 100-180.000 đồng/cây, thiết mộc lan 2 triệu đồng/cây, đặc biệt cây sanh Đài Loan 70-80 năm có giá tới 160 triệu đồng/cây.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục