Chó hoang châu Phi cắn nát mũi con mồi trước khi "gặm nhấm"

Chó hoang châu Phi vốn được biết đến là loài động vật săn mồi đáng sợ. Chúng thường tấn công con mồi của mình một cách hết sức hoang dã.
Chó hoang châu Phi cắn nát mũi con mồi trước khi "gặm nhấm" ảnh 1Con linh dương đầu bò bị cắn mũi

Chó hoang châu Phi vốn được biết đến là loài động vật săn mồi đáng sợ. Chúng thường tấn công con mồi của mình một cách hết sức hoang dã.

Francois Van Heerden, hướng dẫn viên của Khu bảo tồn Madikwe Game Reserve ở Nam Phi đã tình cờ ghi lại được khoảnh khắc một con chó hoang châu Phi cắn nát mũi chú linh dương đầu bò trước khi ăn thịt con mồi của mình.

Van Heerden cho biết, con linh dương đầu bò đã phản ứng rất quyết liệt nhưng không thể chống đỡ được sức mạnh của bầy chó hung tợn.

Những con chó châu Phi thường tấn công theo bầy đàn. Chúng có thể đuổi theo con mồi với vận tốc tối đa lên tới 64km/h. Theo ước tính, khoảng 80% con mồi đều chạy trốn thất bại khi bị chó hoang châu Phi săn đuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục