Chở hơn 70 tấn than lậu, thuyền trưởng bị phạt 50 triệu đồng

Thuyền trưởng tàu chở hàng vận chuyển 70,48 tấn than không rõ nguồn gốc trị giá hơn 47 triệu đồng phải nộp phạt 50 triệu đồng do lô hàng không có giấy tờ hợp lệ.

Ngày 13/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định tịch thu 70,48 tấn than không rõ nguồn gốc vừa bị bắt giữ trên địa bàn, đồng thời xử phạt 50 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Phong, là thuyền trưởng vận chuyển than trái phép.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 10/4, tại khu vực cảng Cửa Ông (Cẩm Phả-Quảng Ninh), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) đã kiểm tra tàu mang số hiệu NB-5678, thuyền trưởng tàu là Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 1990, quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên).

[Bắt giữ container lá chứa chất độc hại hơn ma túy thường 500 lần]

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển hơn 70 tấn than cám không có giấy tờ hợp lệ, trị giá lô hàng hơn 47 triệu đồng.

Ông Phong khai đã thu gom số than trên từ các nguồn trôi nổi trên địa bàn thành phố Cẩm Phả vận chuyển về Hải Phòng./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục