Chó ngao Tây Tạng sinh được 26 con một lứa

Một con chó ngao Tây Tạng ở thành phố Mẫu Đơn Giang , tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã sinh được 26 con và tất cả đều khỏe mạnh.
Mới đây, một con chó ngao Tây Tạng ở thành phố Mẫu Đơn Giang , tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc đã sinh được 26 con và tất cả đều khỏe mạnh.

Ông chủ họ Tôn và vợ phải chia đàn chó con ra thành các nhóm nhỏ để dễ chăm sóc vì lo ngại chúng có thể chết ngạt nếu sống chung với nhau còn chó mẹ thì suốt ngày phải cho con bú.

Đây là loài chó có khả năng tuyệt vời trong việc phát hiện heroine. Thông thường giống chó này sinh từ 4-8 con.

Chó ngao Tây Tạng là giống chó thường chảy nước dãi, có bờm giống như sư tử đực và nặng tới 80kg. Loại chó to lớn này hiện đang được giới thượng lưu ở Trung Quốc rất ưa chuộng.

Những người nuôi chó ngao Tây Tạng cho biết giá bán một con chó trưởng thành có khi hơn 100.000 USD./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục