Chó nghiệp vụ tham gia bảo vệ động vật hoang dã

Ấn Độ vừa tổ chức khóa huấn luyện cho các chú chó bécgiê để tham gia cuộc chiến chống nạn săn bắn động vật hoang dã ở nước này.
Ngày 29/7, khóa huấn luyện của Học viện đặc nhiệm tiểu đoàn 23 Bhopal đã kết thúc với việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho năm chú chó bécgiê Đức vừa trải qua khóa huấn luyện kéo dài chín tháng tại New Delhi, Ấn Độ cùng những người huấn luyện của chúng.

Nhiệm vụ của các cảnh khuyển trên sau khi tốt nghiệp là tham gia chống việc săn bắn động vật hoang dã bằng cách sử dụng những chiếc mũi cực kỳ nhạy cảm của chúng để phát hiện các sản phẩm từ săn bắn trộm động vật hoang dã như xương và da hổ, báo và mật gấu trong quá trình cất giấu, vận chuyển và buôn bán tráí phép…

Dự kiến các sở kiểm lâm hai bang Madhya Pradesh và Jharkhand sẽ được nhận hai chú chó nghiệp vụ, trong khi bang Maharastra được biên chế một “chuyên gia bốn chân” để tăng cường công tác chống săn bắn động vật hoang dã tại các địa phương này.

Ông Shamir Shinha, lãnh đạo Cơ quan quốc gia chống buôn lậu động vật hoang dã Ấn Độ nước này cho rằng cần tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã do nhiều loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi nạn săn bắn và hoạt động buôn lậu xuyên quốc gia các sản phảm động vật hoang dã có chiều hướng gia tăng.

Ông cũng hy vọng việc sử dụng chó nghiêp vụ sẽ góp phần tích cực vào cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã ở Ấn Độ./.

Phạm Thảo/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục