Chợ nổi Cái Răng

Tác giả: Lan Phương

Chợ nổi Cái Răng cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6km đường bộ và mất 30 phút nếu đi bằng thuyền từ bến Ninh Kiều. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Hằng ngày, Chợ nổi Cái Răng họp khá sớm, thường từ lúc mờ sáng và đến khoảng 8, 9 giờ thì vãn. Ở chợ nổi, hầu hết hàng hóa đều được bán buôn. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Chợ nổi Cái Răng được hình thành đầu thế kỷ 20 và được công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật thể Quốc gia vào năm 2016. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Cây bẹo được xem là phương thức quảng cáo, chào hàng độc đáo ở chợ nổi Cái Răng. Người bán sẽ dùng một cây sào dài bằng gỗ chống trước mũi xuồng, ghe và treo lên những mặt hàng mà ghe có bán. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Tới Cần Thơ, du khách nên ghé Chợ nổi Cái Răng bởi nơi đây mang đến trải nghiệm độc đáo về đời sống sông nước của người dân miền Tây. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Về trang chủ