Chợ quần áo trẻ em Trung Quốc vẫn đông

Nhiều người bán hàng tại các chợ trung tâm trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) vẫn bày bán nhiều loại quần áo, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc dù có thông tin những sản phẩm này có sử dụng hóa chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.

Nhiều người bán hàng tại các chợ trung tâm trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) vẫn bày bán nhiều loại quần áo, đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc dù có thông tin những sản phẩm này có sử dụng hóa chất gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng.

Những người bán hàng cho rằng đây không phải là lần đầu có thông tin về hàng hoá xuất xứ từ bên kia biên giới có vấn đề về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều thông tin đúng, nhưng cũng có thông tin chưa đầy đủ.

Cửa khẩu Tân Thanh hiện có trên 200 tư thương người Trung Quốc mở quầy hàng kinh doanh tại các chợ.

Ông Nguyễn Hữu Vượng, Chi cục trưởng Chi cục Hải Quan Tân Thanh, cho biết Chi cục chưa nhận được thông tin chính thức của các cơ quan quản lý Nhà nước gửi tới Chi cục liên quan đến mặt hàng quần áo trẻ em có nhãn Made in China. Nếu hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về chất lượng, Chi cục sẽ phân qua luồng đỏ để kiểm tra.

Ngày 3/6, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cũng chưa nhận được văn bảo chỉ đạo nào liên quan đến quần áo trẻ em nhiễm hoá chất độc hại. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, sức mua tại thị trường Lạng Sơn, nhất là hàng may mặc sẵn trong mấy tháng hè vừa qua giảm đáng kể do lượt người du lịch đổ dồn về vùng biển; do thu nhập giảm nên mua bán không sôi động.

Đặc biệt, nhiều tháng nay, lực lượng chống buôn lậu của tỉnh chốt chặn các đường mòn, chủ yếu vận chuyển hàng tạp hóa nên mặt hàng đồ chơi và quần áo trẻ em cũng giảm mạnh.

Ông Lợi cho biết thêm, mặc dù chưa có văn bản chỉ đạo nhưng Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn luôn chủ động kiểm tra đối với hàng giả, hàng kém chất lượng và sẵn sàng phối hợp với các ngành chức năng để làm rõ thông tin về quần áo trẻ em xuất xứ từ một số tỉnh bên kia biên giới có sử dụng hoá chất độc hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục