Chợ Vòm có thể bị đóng cửa vào cuối năm

Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov tuyên bố khu chợ Cherkizovo, mà người Việt quen gọi là "Chợ Vòm", có thể bị đóng cửa vào cuối năm nay.

Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov tuyên bố khu chợ Cherkizovo, mà người Việt quen gọi là "Chợ Vòm", có thể bị đóng cửa vào cuối năm nay.
 
Phát biểu trên kênh truyền hình TV-Center (Nga) tối 16/6, Thị trưởng Luzhkov thông báo chính quyền thành phố hy vọng đóng cửa chợ Cherkizovo vào cuối năm nay.
 
Ông  Luzhkov cho biết 80% diện tích khu chợ Cherkizovo thuộc diện quản lý của chính quyền liên bang, nơi có trụ sở Học viện Thể dục-Thể thao-Du lịch. Nhưng Học viện này đã cho thuê gần 665.000m2 đất để thu lời trái phép.
 
Theo quy hoạch đã được phê duyệt, khu chợ Cherkizovo sẽ bị đóng cửa để xây dựng tại đây một khu thể thao hoành tráng và một trung tâm thương mại hiện đại.
 
Giải thích nguyên nhân kế hoạch đóng cửa khu chợ này đã bị hoãn đến 2 lần vào cuối năm 2007 và đầu năm 2009, Thị trưởng Luzhkov nói rằng chính quyền Mátxcơva đã đề nghị tòa án ra lệnh đóng cửa chợ, nhưng chưa nhận được sự ủng hộ.
 
Trong khi đó, dư luận Nga cho rằng số phận của chợ Cherkizovo không hoàn toàn do chính quyền thành phố định đoạt. Hiện chưa có quyết định chính thức từ Chính quyền Liên bang Nga./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục