Choáng váng với cách chữa kỳ dị khiến bệnh nhân thiệt mạng

​Hôm 27/2 vừa qua, một phụ nữ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thiệt mạng do bị hai “bác sỹ” địa phương dùng hơi nóng để chữa bệnh.
Choáng váng với cách chữa kỳ dị khiến bệnh nhân thiệt mạng ảnh 1Cảnh sát thu giữ chiếc thùng được sử dụng để hấp người phụ nữ. (Nguồn: shanghaiist)

Hôm 27/2 vừa qua, một phụ nữ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã thiệt mạng do bị hai “bác sỹ” địa phương dùng hơi nóng để chữa bệnh.

Nạn nhân của phương pháp chữa bệnh quái gở này, bà Li Mo, đã bị bệnh từ nhiều năm nay. Bà đã thử nhiều cách chữa trị nhưng đều vô hiệu, do đó, bà sẵn sàng chấp nhận mọi biện pháp, những mong khỏi bệnh.

Kênh ECNS đưa tin, khoảng 9 giờ tối 27/2, hàng xóm đã nghe thấy tiếng thét vọng ra từ nhà bà Li và chạy tới.

Hai người tự xưng là “bác sỹ phù thủy” có mặt ở đó nói rằng tiếng thét không phải của bà Li mà là của con quỷ ẩn náu trong người bà, đang gào thét vì bị thanh tẩy.

Rất may, dân làng đã không tin lời hai người này và tìm cách cứu bà Li khỏi chiếc nồi hấp. Tuy nhiên, khi được đưa ra, gương mặt bà Li đã thâm đen, và bà không thể đứng được.

Nhân viên y tế đã nhanh chóng đến cấp cứu nhưng thương tích của bà Li quá nghiêm trọng. Mọi nỗ lực cứu sống bà đều không thành công.

Choáng váng với cách chữa kỳ dị khiến bệnh nhân thiệt mạng ảnh 2(Nguồn: shanghaiist)

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ hai tay “bác sỹ” và tiến hành điều tra lấy lời khai.

Những phương pháp chữa trị đầy mê tín vẫn rất phổ biến ở nhiều vùng tại Trung Quốc. Người dân dùng những cách thức này để chữa trị mọi thứ, từ đau khớp tới đồng tính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục