Chớm hè, quần áo bơi giá rẻ "rút ví" người tiêu dùng

Thị trường đồ bơi đang vào vụ với xu hướng chuộng những sản phẩm giá rẻ, chất “tàm tạm”, còn nhãn hiệu thì có khi… chẳng nhớ nổi tên!
Thời tiết nóng lên những ngày đầu hè, lại thêm sắp có tới bốn ngày nghỉ lễ, khiến thị trường đồ bơi bắt đầu vào mùa. Tronng bối cảnh thắt chặt chi tiêu, xu hướng tiêu dùng năm nay có chút thay đổi. Người ta chuộng những sản phẩm giá rẻ, chất “tàm tạm”, còn nhãn hiệu có khi… chẳng thể nhớ nổi tên.

“Hàng mới về, giảm giá 5-10%” là tấm biển đang xuất hiện ngày một nhiều dọc các tuyến phố Quán Thánh, Cầu Giấy, Chùa Bộc,… cho những sản phẩm quần áo bơi mùa hè.

Theo nhiều chủ cửa hàng trên phố Cầu Giấy, giá cả những sản phẩm này năm nay khá ổn định.

Hàng Thái Lan đang có giá dao động quanh mức 300.000 đến 800.000 đồng. Đồ bơi Hàn Quốc cũng ở mức giá tương tự, khoảng từ 350.000 đến 900.000 đồng.

Tuy nhiên, đồ bơi Trung Quốc vẫn là mặt hàng có số lượng áp đảo với mức giá "trên trời, dưới biển" tùy từng sản phẩm. Mức phổ biến cho những mặt hàng này chỉ khoảng 80.000-200.000 đồng.

Cụ thể hơn, tại khu vực Chùa Bộc, quần bơi dành cho nam hàng bình dân đang có giá khoảng 70.000-80.000 đồng. Quần bơi cho trẻ em cũng ở mức tương tự, khoảng 60.000 đồng. Cao cấp hơn, quần bơi nam BSC, Thái Lan khoảng  530.000 đồng. Hàng Speedo, Nike giữ ở mức 750.000 đồng. Đồ bơi Arena, Hàn Quốc bán với giá 1,3-1,6 triệu đồng.

Đồ bơi dành cho nữ khu vực này phong phú hơn rất nhiều, tuy nhiên, mức giá cũng khá khác nhau. Bình dân nhất, nhiều cửa hàng trên phố Yên Phụ, Chùa Bộc đều rao bán ở mức 90.000 đồng. Với những sản phẩm cùng xuất xứ Trung Quốc, nhưng kiểu dáng thời trang hơn một chút, giá có thể vào khoảng 300.000-400.000 đồng.

Tuy khá phong phú về mức giá như vậy nhưng theo chị Hạnh, một nhân viên bán hàng ở 15 Chùa Bộc, hàng bình dân có giá khoảng hơn 100.000 đồng là loại được nhiều người hỏi mua hơn cả.

Năm nay cửa hàng chị cũng chủ yếu nhập hàng Trung Quốc vì những sản phẩm này giá bình dân, dễ bán và chất lượng không tồi. Xen kẽ, những sản phẩm cao cấp hơn vẫn được nhập về nhưng ở mức cầm chừng.

“Những mặt hàng bình dân đang dễ bán hơn. Có thể tháng 6, khi thời tiết vào mùa nóng hẳn, lượng người mua hàng cao cấp mới tăng lên một chút,” chị Hạnh cho biết.

Đây cũng là nhận định chung của nhiều cửa hàng khác. Một chủ cửa hàng trên phố Cầu Giấy cho hay, thời gian này, nhiều người thường sắm sửa cho cả gia đình chuẩn bị đi du lịch. Tuy nhiên, phần lớn người mua đều có tâm lý đây là sản phẩm ít sử dụng, một năm chỉ vài lần nên không quá đặt nặng vấn đề xuất xứ.

“Phần lớn khách đều chọn rất nhanh vì là đây là hàng co giãn, chỉ cần nhìn màu sắc, kiểu dáng và giá cả phù hợp là được,” chủ cửa hàng trên phố Cầu Giấy nói.

Đi kèm với quần áo bơi, phụ kiện đi biển cũng đang nhanh chóng vào guồng với nhiều sản phẩm đa dạng.

Khăn quàng phổ biến là chất liệu mềm, nhiều màu sắc, đang có giá khoảng 100.000-150.000 đồng, băng-đô có giá khoảng 40.000-50.000 đồng. Các loại mũ bơi cũng bán khá chạy với giá từ 30.000-45.000 đồng.

Áo phao cho người lớn và trẻ em có mức giá gần tương đương, khoảng 60.000 đến 80.000 đồng. Ngoài ra, rất nhiều các loại phao dành cho trẻ em như  phao nằm, phao mái che, phao ván, phao cánh tay… có giá từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng tùy sản phẩm.

Ngoài ra, thị trường kính bơi cũng đa dạng không kém. Loại kính gọng mềm, giá chỉ ở mức 60.000 đồng. Cao cấp hơn, kính Speedo hay Swans (Nhật Bản) có giá khoảng 300.000 đồng.

Không chỉ trên đường phố, thị trường đồ bơi online những ngày gần đây cũng bắt đầu “nóng” với nhiều chủ đề khá phong phú.

Tại trang vatgia.com, chỉ riêng quần bơi cho nam tại Hà Nội, người ta đã thấy khoảng 50 sản phẩm khác nhau. Mức giá cho sản phẩm này khá mềm khi chỉ dao động quanh ngưỡng 70.000- 250.000 đồng. Tuy nhiên, đồ bơi dành cho phái đẹp mới khiến người mua hoa mắt vì số lượng áp đảo lên tới gần 500 sản phẩm.

Thông tin từ Chodientu.vn cho thấy, giao dịch cho các sản phẩm đồ bơi chiếm khoảng 20% tổng giao dịch của trang mua bán lớn này thời gian gần đây.

Đại diện Chodientu.vn, ông Ngô Bá Mạnh, giám đốc kinh doanh miền Bắc, cho hay phần lớn mặt hàng giao dịch có giá từ 150.000 đến 300.000 đồng.

“Những giao dịch mặt hàng đồ bơi giá rẻ này đã tăng khoảng 40% so với năm ngoái, nguyên nhân là do các hoạt động kích cầu cho du lịch được khởi động từ khá sớm,” ông Mạnh nói./.

X.D (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục