Chống nạn thi hộ, Học viện An ninh tự chụp ảnh hồ sơ cho thí sinh

Để đề phòng trường hợp thí sinh thi hộ, Học viện An ninh nhân dân đã không dùng ảnh thi sinh mang đến mà bố trí công an địa phương, nơi tổ chức sở tuyển, chụp ảnh cho các em.
Chống nạn thi hộ, Học viện An ninh tự chụp ảnh hồ sơ cho thí sinh ảnh 1Thí sinh dự thi đại học năm 2014. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Để đề phòng trường hợp thí sinh thi hộ, năm nay, Hội đồng tuyển sinh trường Học viện An ninh nhân dân đã quyết định không dùng ảnh thí sinh mang đến mà bố trí công an địa phương, nơi tổ chức sở tuyển, chủ động chụp cho các em. Ảnh này sẽ được dùng trong tất cả ảnh hồ sơ dự thi của thí sinh.

“Việc tự chụp sẽ đảm bảo đó chắc chắn là ảnh của thí sinh. Mặt khác, đó là ảnh thời điểm hiện tại của các em nên thuận lợi hơn trong việc đối chiếu nhận dạng khi thí sinh dự thi. Điều này cũng giúp phòng tránh, loại trừ từ xa các trường hợp thi hộ,” Đại tá Trần Ngọc Thịnh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân nói.

Lý giải về những đổi mới theo hướng tăng cường an ninh thi này, Đại tá Thịnh cho biết, năm 2013, trường đã phát hiện đến 7 trường hợp thi hộ nên năm nay, công tác phòng chống được đặc biệt đề cao.

Với tinh thần đó, trường đã phát hiện một số trường hợp nghi vấn như một thí sinh trên mặt và ảnh hồ sơ dự thi không có nốt ruồi nhưng trong phần đặc điểm nhận diện ở chứng minh thư lại có. Khi hỏi, thí sinh này cho biết em có nốt ruồi nhưng đã tẩy trước khi thi. Hội đồng thi đã gọi điện về công an địa phương để xác minh. Sau khi điều tra cho thấy, đúng là thí sinh đã tẩy nốt ruồi.

Một trường hợp khác, thí sinh ở điểm thi Trung học cơ sở Nguyễn Trãi có ảnh trên giấy tờ thi có nét khác. Ngay lập tức, thanh tra của trường đã vào cuộc, rút hồ sơ của thí sinh để đối chiếu. Kết quả là thí sinh này đã dùng ảnh cũ chụp từ năm 2010. “Ở đây có sai sót của lực lượng công an địa phương khi để thí sinh dùng ảnh cũ,” Đại tá Thịnh chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Trần Ngọc Thịnh, các trường khối công an luôn phải đề phòng cao khả năng gian lận thi cử vì với trường, thi tuyển cũng đồng nghĩa với tuyển dụng. Khi trúng tuyển cũng là lúc đã được đứng trong hàng ngũ lực lượng công an. Khi đỗ vào trường, thí sinh sẽ có rất nhiều thuận lợi như được hỗ trợ ăn, ở, học phí, ra trường không lo việc làm... Vì thế, nhiều người sẵn sàng bỏ khoản tiền lớn với hy vọng có thể cho con vào trường bằng con đường gian lận.

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân nhận được trên 9.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đợt 1, trường có trên 3.400 thí sinh dự thi trên tổng số trên 3.800 hồ sơ đăng ký./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục