Chốt phương án đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt mui trần

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý với phương án đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt hai tầng, mui trần tại Hà Nội ngày 28/1.
Chốt phương án đội tuyển U23 Việt Nam diễu hành bằng xe buýt mui trần ảnh 1Đội tuyển U23 Việt Nam. (Nguồn ảnh: THX/TTXNV)

Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, lãnh đạo Bộ đã đồng ý với phương án đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễu hành bằng xe buýt hai tầng, mui trần tại Hà Nội ngày 28/1.

Hai chiếc xe này đã có mặt tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ở Mỹ Đình. VFF sẽ sơn lại màu và dán các hình ảnh có liên quan tới U23 Việt Nam lên xe. Liên đoàn cũng sẽ toàn quyền sử dụng hai chiếc xe này trong thời gian từ ngày 26-28/1.

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hạ cánh xuống Nội Bài lúc 12 giờ (ngày 28/1). Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo VFF sẽ đón đoàn và tặng hoa chúc mừng. Sau đó, đoàn xe sẽ diễu hành về Văn phòng Chính phủ.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, huấn luyện viên Park Hang-seo và cầu thủ đại diện đội tuyển U23 Việt Nam sẽ báo cáo với Thủ tướng thành tích của đội tuyển tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

[U23 Việt Nam không chùn bước trước giá rét ở Thường Châu]

Đến 16 giờ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển về khách sạn Crowne Plaza, ăn tối và nghỉ ngơi. Tới 20 giờ, đội tuyển sẽ tham gia giao lưu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trận cầu lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra như kế hoạch, lúc 15 giờ ngày 27/1 tại Thường Châu (Trung Quốc). Sau trận đấu, các cầu thủ sẽ di chuyển về Việt Nam sáng 28/1. Dự kiến 12 giờ (ngày 28/1), U23 Việt Nam sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục