Chrysler báo lỗi hơn 10.000 xe có vấn đề ở bộ phận lái tự động

Tiếp theo các đối thủ GM và Toyota, ngày 5/6, hãng Chrysler cũng ra thông báo báo lỗi hơn 10.000 chiếc xe có lỗi bộ phận kiểm soát lái tự động.
Chrysler báo lỗi hơn 10.000 xe có vấn đề ở bộ phận lái tự động ảnh 1Logo xe của hãng Chrysler. (Nguồn: AP)

Tiếp theo các đối thủ General Motors và Toyota Motor, ngày 5/6, hãng Chrysler Group LLC, một trong ba tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất của Mỹ, cũng ra thông báo báo lỗi hơn 10.000 chiếc xe có lỗi kỹ thuật.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Chrysler Group từ trụ sở ở thành phố Auburn Hills, bang Michigan cho biết tổng số xe báo lỗi lần này là khoảng 10.700 chiếc để sửa chữa bộ phận kiểm soát lái tự động có nguy cơ tăng tốc một cách bất ngờ, gây mất an toàn cho người điều khiển xe.

Các dòng xe thuộc diện thu hồi là Dodge Durangos, Jeep Cherokees, Grand Cherokees và Grand Cherokee SRT, được sản xuất trong thời gian từ ngày 16/1/2014 đến ngày 17/4/2014.

Trong số xe báo lỗi có khoảng 6.100 chiếc đang lưu hành tại Mỹ, 950 chiếc ở Canada, 425 ở Mexico và 3.200 ở các nước không thuộc khu vực Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Theo Chrysler, cho tới nay vẫn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra liên quan tới lỗi kỹ thuật trên.

Hồi tháng Tư vừa qua, Chrysler Group cũng đã báo lỗi gần 870.000 chiếc xe do hãng chế tạo do lỗi kỹ thuật ở hệ thống phanh.

Bất chấp các đợt gọi thu hồi, trong tháng Năm vừa qua, doanh số bán ra của các dòng xe do hãng Chrysler Group chế tạo riêng tại thị trường Mỹ vẫn tăng tới 17,4%, đạt tổng cộng 194.421 chiếc, trong đó doanh số bán ra của dòng xe tải tăng 38%, xe Jeep tăng 58%, xe Dodge Durango tăng 28%, Dodge Avenger tăng 43% và Chrysler 200 tăng tới 76%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục