Chrysler không muốn sản xuất Jeep tại Trung Quốc

Hãng xe Chrysler không đồng ý để Tập đoàn công nghiệp ôtô Quảng Châu (Trung Quốc) sản xuất những chiếc xe hơi mang thương hiệu Jeep.
Hãng xe Mỹ Chrysler Group LLC đã tỏ rõ ý định không đồng ý để Tập đoàn công nghiệp ôtô Quảng Châu (Trung Quốc) sản xuất những chiếc xe hơi mang thương hiệu Jeep.

Hiện tại, Chrysler vẫn bán xe Jeep nhập khẩu từ Bắc Mỹ, bao gồm các mẫu xe Grand Cheroke, Commander, Wrangler và Compass tại thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, hãng còn bán tại đây những mẫu xe khác như Dodge Caliber, Dodge Journey; Chrysler Sebring, Chrysler 300C cùng với Grand Voyager và PT Cruiser.

Hồi đầu tuần này, báo chí Trung Quốc đưa tin rằng Chysler đã liên kết với hãng xe Itally Fiat SpA, một đối tác của Tập đoàn ô tô Quảng Châu (từ tháng 7), để sản xuất những chiếc xe Jeep tại nhà máy ở Changsha, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Liên doanh này sẽ sản xuất những chiếc xe mang thương hiệu Fiat và Chrysler để bán từ nửa cuối năm 2011.

Đầu năm nay, hãng sản xuất xe hơi Italy đã ký kết hợp tác với Tập đoàn ôtô Quảng Châu để thiết lập nhà máy liên doanh ở Changsa. Nhà máy này hiện có công suất 14.000 xe và 220.000 động cơ/năm, dự kiến sẽ nâng công suất lên 250.000 xe và 300 động cơ/năm trong những năm tới. Tập đoàn ôtô Quảng Châu còn là đối tác của Honda Motor Co và Toyota Motor Corp tại Trung Quốc.

Chrysler, hãng xe lớn thứ 3 của Mỹ, luôn thể hiện quan điểm coi trọng thị trường xe hơi Trung Quốc. Gần đây nhất, ông Gualberto Ranieri, phát ngôn viên của Chrysler, đã nói: “Trung Quốc là thị trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với Chrysler và chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho thị trường này”.

Đại diện của Chrysler đã đến thăm trụ sở của một hãng xe Trung Quốc khác là Changfeng Auto ở Hồ Nam để thảo luận về việc bán động cơ xe hơi cho Changfeng và việc có thể kết hợp sản xuất xe của Chrysler tại đây. Trong khi đó, Changfeng lại đang muốn tiến đến gần GM với tư cách là nhà đầu tư cho thương hiệu Hummer, nên đã không chấp thuận đề nghị hợp tác của Chrysler.

Năm 2008, Chrysler đã ký thỏa thuận với Magna International, nhà sản xuất phụ tùng xe hơi của Canada và hãng sản xuất xe hơi Nga GAZ để thâm nhập thị trường Nga./.
Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục