Chrysler kiện nhà cung cấp phụ tùng Đức

Chrysler đã kiện Daimler AG ra tòa với lời buộc tội hãng xe Đức đã không tuân thủ thỏa thuận cung cấp những phụ tùng xe hơi.
Chrysler Group LLC đã chính thức kiện Daimler AG ra tòa với lời buộc tội hãng xe Đức đã không tuân thủ thỏa thuận cung cấp những phụ tùng xe hơi chủ yếu cho kế hoạch sản xuất xe năm 2010.

Hãng sản xuất xe hơi Mỹ cho biết đây sẽ là những phụ tùng quan trọng để sản xuất nhiều mẫu xe của Chrysler trong năm 2010. Nếu Daimler AG không cung cấp những phụ tùng này theo thỏa thuận trước đây, Chrysler rất có thể phải hủy bỏ kế hoạch sản xuất vài mẫu xe mới, bao gồm cả Chrysler 300 và chiếc SUV Jeep Grand Cherokee.

Mọi hồ sơ liên quan đến vụ kiện đã được Chrysler chuyển đến một tòa án ở New York.

Theo nhà sản xuất Mỹ, hiện tại, Daimler vẫn đang thực hiện việc chuyển giao phụ tùng. Tuy nhiên, nguy cơ nhà cung cấp Đức ngừng việc chuyển giao là có thật. Và nếu vậy, nhiều công đoạn sản xuất ôtô ở nhà máy của Chrysler tại Brampton (Ontario) và Bắc Jefferson (Detroit) sẽ bị gián đoạn.

Những mâu thuẫn hiện tại giữa Chrysler và Daimler chủ yếu xoay quanh khoản tiền trả cho những động cơ diesel mà hãng sản xuất Đức cung cấp cho nhà sản xuất Mỹ. Ngoài ra, Chrysler còn cáo buộc Daimler đang cố chối bỏ việc cung cấp thiết bị lái và bộ biến tốc.

Đáp lại những lời cáo buộc trên, nhà sản xuất Đức Daimler cho rằng “chẳng hay chút nào”.

“Đây không phải là việc tranh cãi về quyền của Chrysler trong hợp đồng hiện tại…Đúng hơn là Chrysler đang đòi hỏi Daimler phải thay thế những thỏa thuận đã ký trong hợp đồng trước theo hướng gần như là phải làm một hợp đồng mới. Đó là điều không hay”./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục