Chrysler triệu hồi gần một triệu xe do bị lỗi bộ phận điện

Hãng chế tạo xe hơi Chrysler của Mỹ ngày 16/10 đã ra thông báo triệu hồi hơn 900.000 xe để khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan tới bộ phận điện.
Chrysler triệu hồi gần một triệu xe do bị lỗi bộ phận điện ảnh 1Mẫu xe Jeep Grand Cherokee. (Nguồn: www.jeep.com)

Hãng chế tạo xe hơi Chrysler của Mỹ ngày 16/10 đã ra thông báo triệu hồi hơn 900.000 xe để khắc phục lỗi kỹ thuật liên quan tới bộ phận điện.

Thông báo của Chrysler cho biết hãng sẽ tiến hành triệu hồi thành hai đợt.

Đợt đầu tiên gồm khoảng 470.000 xe được trang bị động cơ V-6 3,6 lít thuộc các dòng Dodge Challenger, Durango và Jeep Grand Cherokee sản xuất từ 2011-2014.

Đợt triệu hồi thứ hai gồm 440.000 xe bị trục trặc ở hệ thống dây điện. Các xe thuộc diện triệu hồi chủ yếu được bán ở thị trường Mỹ.

Theo Chrysler, trong nhiều trường hợp, bộ phận phát điện sinh ra dòng điện hai chiều bị trục trặc có thể khiến động cơ ngừng hoạt động, trong khi lỗi ở hệ thống điện có thể gây ra hiện tượng đoản mạch.

Hãng trên cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo về các thương vong do lỗi kỹ thuật này.

Quyết định thu hồi được Chrysler đưa ra sau khi Cơ quan An toàn đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) mở cuộc điều tra về độ an toàn của các loại xe nói trên.

Cách đây ba tháng, tập đoàn chế tạo xe hơi lớn thứ ba của Mỹ này cũng đã buộc phải triệu hồi gần 800.000 xe do lỗi kỹ thuật ở bộ phận công tắc điện.

Các xe triệu hồi thuộc các dòng Jeep Commander, sản xuất từ năm 2006-2007 và Jeep Grand Cherokee SUVs sản xuất từ năm 2005-2007./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục