Chrysler và Fiat lãi lớn

Chrysler và Fiat thu lãi lớn trong quý 4 năm ngoái

Trong quý bốn vừa qua, lợi nhuận ròng của Chrysler đạt 378 triệu USD, còn của Fiat tăng lên mức 388 triệu euro (525 triệu USD).
Hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ ngày 30/1 tuyên bố họ vừa trải qua quý 4/2012 kinh doanh có lãi khi thu nhập ròng của hãng tăng 68%, chủ yếu là nhờ doanh số xe bán ra ở thị trường Mỹ, đồng thời hãng này dự báo mức tăng trưởng mạnh hơn trong năm 2013.

Tổng lợi nhuận trong quý nói trên của Chrysler đạt 378 triệu USD, trong khi doanh thu đạt 17,2 tỷ USD, tăng so với mức 15,1 tỷ trong cùng kỳ năm 2011.

Chrysler dự báo mức bàn giao xe trên toàn cầu trong năm 2013 đạt từ 2,6-2,7 triệu chiếc so với mức 2,4 triệu chiếc hồi năm ngoái, trong khi doanh thu đạt từ 72-75 tỷ USD.

Chrysler, hãng hiện do hãng sản xuất xe hơi Fiat của Italy nắm cổ phần đa số, đang phục hồi mạnh mẽ sau khi gần bị phá sản và được chính phủ Mỹ giải cứu năm 2008.

Cũng trong ngày 30/1, Fiat đã công bố mức lợi nhuận ròng mà hãng này đạt được trong quý nói trên, theo đó tăng lên mức 388 triệu euro (525 triệu USD) so với mức 265 triệu euro của cùng kỳ năm trước, đồng thời hãng đang đặt mục tiêu tăng lợi nhuận lên 1,5 tỷ euro trong năm nay.

Kết quả trên chủ yếu là nhờ doanh số xe bán ra của Fiat tăng lên ở thị trường Bắc Mỹ. Fiat tiết lộ hãng đang đặt mục tiêu đạt doanh thu từ 88-92 tỷ euro trong năm nay./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục