Chrysler và Nissan chấm dứt hợp tác

Chrysler Group LLC và Nissan Motor Co sẽ chấm dứt mối hợp tác phát triển xe hơi vì những bất đồng trong mục tiêu kinh doanh.
Chrysler Group LLC và Nissan Motor Co sẽ chấm dứt mối hợp tác phát triển xe hơi vì những bất đồng trong mục tiêu kinh doanh.

Động thái này làm phá sản dự án mà Chrysler dự định bán những chiếc xe nhỏ do Nissan phát triển (mang tên Dodge Hornet) ở Bắc Mỹ và châu Âu vào năm 2010. Thêm nữa, hãng xe Mỹ sẽ không tiếp tục hỗ trợ Nissan phát triển mẫu xe pick-up mới đời 2011. Ngược lại, Nissan cũng sẽ ngừng chương trình hỗ trợ Chrysler phân phối những chiếc Nissan Versa ở thị trường Nam Mỹ trong năm 2009.

Những quyết định đầy tính đổi thay này được đưa ra sau khi Chrysler và Nissan cùng xác định những cơ hội và thách thức mới đang đến với ngành công nghiệp ôtô.

Chrysler đã từng hy vọng vươn ra toàn cầu với sự hỗ trợ phần nào của mối liên kết với Nissan, hướng tới mục tiêu: “Phát triển nhanh những sản phẩm mới và giới thiệu ở nhiều vùng khác nhau, nhất là ở những vùng chưa là thị trường quen của hãng xe Mỹ”.

Hồi tháng Tư, sau khi thoát khỏi phá sản, Chrysler đã quyết định hợp tác với hãng xe Italy Fiat SpA. “Chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội trong hợp tác sản xuất và công nghệ với Fiat”, ông Rick Deneau, Phát nhôn viên của Chrysler cho biết. Ngoài ra, trong thời gian tới, hãng xe Mỹ sẽ tiếp tục sản xuất những chiếc minivan Volkswagen Routan tại nhà máy của mình ở Windsor-Ontario.

Về phần mình, ông Fred Standissh, người phát ngôn của Nissan nói Fiat sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì về quyết định chấm dứt hợp tác giữa Nissan và Chrysler. Ông còn nói Nissan vẫn tiếp tục phát triển dòng xe tải của mình tại thị trường Bắc Mỹ./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục