Chú của Kim Jong-un bị xử tử có thể vì bất tuân mệnh lệnh

Tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang Song Thaek bị xử tử hồi đầu tháng này là do từ chối thực thi mệnh lệnh.
Chú của Kim Jong-un bị xử tử có thể vì bất tuân mệnh lệnh ảnh 1Ông Jang Song Thaek (trái) bên cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại một lễ kỷ niệm quốc gia tại Bình Nhưỡng ngày 16/12/2012. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang Song Thaek, chú họ (chồng cô ruột) của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị xử tử hồi đầu tháng này là do từ chối thực thi mệnh lệnh.

Các nghị sỹ Hàn Quốc ngày 23/12 tiết lộ báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho người chú giải quyết những bất đồng về quyền lợi cũng như việc lạm dụng chức quyền của các trợ lý của ông này, song ông Jang Song Thaek đã từ chối.

Trên cơ sở đó, các quan chức Triều Tiên đã kết luận rằng ông Jang Song Thaek đã không tuân lệnh và chính quyền Triều Tiên buộc tội ông âm mưu lật đổ chính phủ.

Cũng theo báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, cáo buộc này đã được thổi phồng để biện minh cho việc xử tử ông Jang Song Thaek./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục