Chủ đầu tư The Grand Hồ Tràm cam kết hỗ trợ phát triển du lịch Việt

Không chỉ xây dựng các mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, sử dụng hầu hết các đối tác cung cấp địa phương, đại diện The Grand Hồ Tràm còn cam kết tích cực xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Mỹ-Việt.
Chủ đầu tư The Grand Hồ Tràm cam kết hỗ trợ phát triển du lịch Việt ảnh 1Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng gặp gỡ nhà đầu tư chính của Công ty phát triển The Grand Hồ Tràm. (Ảnh: The Grand Hồ Tràm)

Không chỉ tích cực xây dựng các mối quan hệ chiến lược với những đối tác ở Việt Nam, như công ty xây dựng Coteccons và hãng hàng không VietJet Air, sử dụng hầu hết các đối tác cung cấp địa phương, ông Philip Falcone, nhà đầu tư chính của Công ty Asian Coast Development - Công ty phát triển The Grand Hồ Tràm còn cam kết sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thời gian tới.

Đây là một trong những nội dung của cuộc gặp gỡ và làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và ông Philip Falcone, nhà đầu tư chính của Công ty Asian Coast Development - công ty phát triển The Grand Hồ Tràm, nhân chuyến công tác của Bộ trưởng tại Hoa Kỳ vừa qua.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Chí Dũng đã trao đổi với ông Falcone một số ý kiến và khuyến nghị để dự án của The Grand ở Việt Nam phát triển thành công, thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Falcone cũng bày tỏ sự ủng hộ và xem mục tiêu doanh thu du lịch Việt Nam đạt 10% GDP cả nước mà Thủ tướng Chính phủ đề ra là trọng tâm phát triển cốt lõi trong chiến lược đầu tư của Công ty trong thời gian tới.

Theo đó, The Grand cam kết triển khai tòa tháp khách sạn thứ hai tại khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm mang tên “The Beach Club” có 559 phòng, bổ sung các tiện ích giải trí, khu căn hộ khách sạn (condotel) 1.000 phòng hướng biển.

Dự án sân bay chuyên dụng tại vị trí cách khu nghỉ dưỡng khoảng 15km hiện đang trong quá trình đàm phán giữa nhà đầu tư Hồ Tràm với các đối tác Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách du lịch đến địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

"Tôi vô cùng biết ơn khoảng thời gian quý báu mà Bộ trưởng Dũng đã dành cho tôi và rất mong dự án Hồ Tràm Strip sẽ tiếp tục đóng vai trò là một đối tác của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam," ông Falcone chia sẻ.

Khu nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, và là dự án đầu tư có vốn đầu tư của Hoa Kỳ lớn nhất trong lĩnh vực du lịch./.

Đến nay, The Grand đã triển khai vốn cam kết lên đến hơn 1 tỷ USD. Khu nghỉ dưỡng phức hợp quy mô nhất Việt Nam này có tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD, bao gồm khu nghỉ dưỡng 541 phòng tiêu chuẩn 5 sao, casino, sân golf quốc tế The Bluffs, khu biệt thự Gallery, trung tâm hội nghị, các tiện ích giải trí gia đình đa dạng.

Trong tương lai, Hồ Tràm Strip còn phát triển khu nghỉ dưỡng phức hợp casino thứ hai có quy mô tương đương như The Grand cùng 3 resort năm sao khác.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục