Chủ doanh nghiệp ra lệnh còng tay nông dân

Trong khi xô sát với hơn 30 người dân tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) sáng 25/6, chủ Công ty TNHH Hồng Đặng đã ra lệnh dùng còng số 8 còng 2 tay bà Đặng Thị Thư (59 tuổi).

Trong khi xô sát với hơn 30 người dân tại thôn Nghĩa Tín, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) sáng 25/6, chủ Công ty  TNHH Hồng Đặng đã ra lệnh dùng còng số 8 còng 2 tay bà Đặng Thị Thư (59 tuổi).

Bà Thư bị một số người mặc sắc phục cảnh sát (không mang bản hiệu tên và đơn vị), dùng còng số 8 còng 2 tay, đánh dí roi điện vào người, đánh ngất phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trong đơn tố cáo bà Thư viết, sáng 25/6 gia đình bà đang trồng rừng trên đất của mình đã bị bà Hồng Đặng dẫn theo 10 người mặc sắc phục cảnh sát vào cản không cho làm việc.

Bà Hồng Đặng cho rằng đất khu vực này thuộc dự án của doanh nghiệp nên doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng. Trong khi đó, người dân thôn Nghĩa Tín thì bảo đất này là của người dân đang sinh sống và canh tác hợp pháp, doanh nghiệp vẫn chưa tiến hành thỏa thuận và đền bù cho dân.

Khi tiếp xúc với phóng viên, bà Hồng Đặng không đưa ra được bất cứ một giấy tờ nào để chứng minh hơn 180ha là thuộc quyền sử dụng của công ty TNHH Hồng Đặng như lời bà giới thiệu.

Ông Trương Văn Hiển, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đắk Nông, cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông có chủ trương cho phép công ty trên khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng khu du lịch tại đây chứ chưa cấp quyền sử dụng đất cho công ty.

Chiều 25/6, làm việc với phóng viên, ông Vi Đức Bảo, Phó Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa khẳng định "những người mặc sắc phục cảnh sát không phải là cán bộ chiến sỹ của công an thị xã Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông. Công an thị xã không nhận được thông báo cơ quan thẩm quyền là có lực lượng nào làm nhiệm trên địa bàn. Công an thị xã sẽ cử cán bộ đi xác minh và báo cáo lên lãnh đạo xử lý"./.

Trần Hữu Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục