Chủ động đổi mới, làm tốt nhiệm vụ thông tấn nhà nước

Tổng giám đốc TTXVN Trần Mai Hưởng nhấn mạnh, toàn ngành chủ động đổi mới, làm tốt nhiệm vụ cơ quan thông tấn nhà nước.
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Trần Mai Hưởng nhấn mạnh, toàn ngành TTXVN đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện các mặt công tác, chủ động vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan thông tấn nhà nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9/1945-15/9/2009), Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng đã thể hiện quyết tâm của TTXVN phấn đấu xây dựng cơ quan trở thành Hãng thông tấn có uy tín cao trong khu vực, một Tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, xứng đáng với truyền thống vinh quang của ngành, với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ôn lại truyền thống hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành của TTXVN, Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã khai sinh ra cái tên “Việt Nam Thông tấn xã” và cũng là vị lãnh tụ gắn bó thân thiết với TTXVN ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến tận lúc Người ra đi.

Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng khẳng định, nhớ đến Bác, học tập và làm theo lời Bác dạy luôn là tâm niệm của những cán bộ, phóng viên, biên tập viên TTXVN.

Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng nhấn mạnh, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, TTXVN ngày nay đang phát triển lớn mạnh cả về đội ngũ lẫn tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin của Đảng và Nhà nước, của hệ thống truyền thông đang phát triển rất đa dạng cũng như nhu cầu thông tin phong phú của nhân dân.

Để giữ vững vị thế của Hãng thông tấn quốc gia, hoàn thành tốt chức năng định hướng và chi phối thông tin trong xã hội, Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng cho rằng trách nhiệm của TTXVN là phải lựa chọn được những thông tin chính xác, tin cậy, có giá trị để giúp ích người đọc và định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội. Tin của TTXVN phải phong phú đa dạng, nhanh, chính xác, tin cậy, có giá trị cao, phù hợp với mỗi đối tượng người đọc, phải được các phương tiện thông tin đại chúng sử dụng nhiều.

Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng tin tưởng nếu biết phát huy thế mạnh, khai thác lợi thế, TTXVN nhất định sẽ đứng vững trước sức cạnh tranh gay gắt của thị trường thông tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Hãng Thông tấn quốc gia.

Nhân buổi lễ kỷ niệm 64 năm thành lập TTXVN, Tổng giám đốc Trần Mai Hưởng vui mừng thông báo, ngày 14/9/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị về tăng cường vai trò của TTXVN trong tình hình mới. Trước đó, ngày 10/9/2009, Thủ tướng đã ký văn bản chính thức cho phép TTXVN được triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng kênh truyền hình thông tấn”. Điều đó góp phần củng cố niềm tin và phấn khởi của ngành vào tương lai phát triển của TTXVN.

Trong suốt chặng đường 64 năm phát triển, TTXVN đã đóng góp nhiều cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. TTXVN là cơ quan báo chí duy nhất đã có tới hơn 260 liệt sĩ hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong thời kỳ cả nước làm hai nhiệm vụ chiến lược, TTXVN đã làm tốt chức năng tuyên truyền, cổ vũ những điển hình, nhân tố mới, tuyên truyền về cuộc đấu tranh chính nghĩa chống đế quốc Mỹ xâm lược.

TTXVN cũng là cơ quan đi tiên phong trong sự nghiệp đổi mới báo chí; cơ quan mở đầu phong trào chống tiêu cực trên báo chí cả nước…TTXVN cũng là cơ quan báo chí đã sớm nhận ra sự phát triển của công nghệ thông tin để thực hiện đổi mới kỹ thuật thông tin từ rất sớm bằng nguồn kinh phí do mình làm ra.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều đơn vị, cá nhân của TTXVN được trao tặng các phần thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bằng khen, Kỷ niệm chương của Văn phòng Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. TTXVN tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tấn cho 48 cá nhân trong và ngoài ngành đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành.
Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập ngành, Liên chi hội Nhà báo TTXVN tổ chức tổng kết và trao giải cho các tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt Giải báo chí TTXVN 2009.

Chùm tin, bài "Quần thể Ngũ động Thi Sơn bị mổ thịt” của các tác giả Hoàng Giang (Báo Tin tức) và Phạm Hồng Ninh (phân xã TTXVN tại Hà Nam) đoạt giải A thể loại tin bài trong nước.

Chùm tin, bài "Nước Mỹ chuyển động dưới thời Obama” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Đỗ Sinh, Trần Vũ Nguyệt Ánh, Nguyễn Việt Hải và Đào Thị Lan Phương (Ban Biên tập Tin Thế giới ) được trao giải A thể loại tin bài quốc tế đối nội.

Ở thể loại tin bài đối ngoại, giải A được trao cho chùm bài “Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo” của nhóm tác giả Hoàng Trung Hiếu, Bùi Quỳnh Hoa và Nguyễn Thúy Bình ( báo VietNam News).Thể loại ảnh và phim video, nhóm ảnh “Phú Thọ 72 giờ vật lộn với lũ” của đồng tác giả Nguyễn Phương Hoa và Trần Huy Hùng, Ban Biên tập - Sản xuất Ảnh báo chí) đã được trao giải A.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục