Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới

Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ yêu cầu chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ yêu cầu chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm 15/11, một vùng áp thấp trên khu vực nam Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 1 giờ sáng 16/11, vị trí vùng tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,5 đến 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 đến 116,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 17/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh; thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Chủ đầu tư các khu vực khai thác dầu khí, các chủ phương tiện vận tải thuỷ chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình. Các đơn vị duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục