Chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão Krosa

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Trước thông tin về cơn bão có tên quốc tế Krosa đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines, ngay trong sáng 30/10, Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Phú Yên; các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải yêu cầu chủ động đối phó với diễn biến của bão.

Văn phòng Thường trực ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chỉ đạo triển khai các phương án đối phó với diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão đề chủ động phòng tránh; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để thông tin kịp thời; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.

[Xuất hiện cơn bão Krosa mạnh cấp 12 gần Biển Đông]

Hồi 7 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 129,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14./. 

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục