Chủ động ứng phó diễn biến phức tạp của bão số 10

Hồi 13h ngày 8/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Luzon (Philippines).
Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hồi 13h ngày 8/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13h ngày 9/10, vị trí tâm bão vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13h ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 13h ngày 11/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.

Theo Báo cáo nhanh của Bộ Tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tuyến biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đã duy trì 1.195 cán bộ chiến sĩ và 80 phương tiện các loại, sẵn sàng tham gia cùng các lực lượng và chính quyền địa phương phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ khi xảy ra tình huống nguy hiểm do bão số 10 có thể gây ra.

Qua phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng... lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã hướng dẫn 993 tàu/7.917 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão, tăng 200 tàu/1.174 lao động so với ngày 7/10.

Trước diễn biến phức tạp rất khó dự đoán của bão số 10, Bộ Giao thông vận tải đã có Công điện số 84/CĐ-BGTVT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ phòng, chống cơn bão này.

Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đã điện chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống bão, phối hợp với các đồn biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi, thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh.

Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có công điện yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các huyện, thị và các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng đi của bão để thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, sẵn sàng các phương tiện, vật tư, vật lực để chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục