Chủ hộp đêm ở Thái bị khởi tố vì để xảy ra hỏa hoạn

Cảnh sát Thái đã khởi tố một chủ hộp đêm ở Phuket vì sự cẩu thả trong quản lý đã làm xảy ra vụ hỏa hoạn, làm bốn người thiệt mạng.
Cảnh sát Thái đã khởi tố một chủ hộp đêm ở Phuket vì sự cẩu thả trong quản lý đã làm xảy ra vụ hỏa hoạn, làm bốn người, trong đó có hai người nước ngoài, thiệt mạng hôm 17/8.

Nếu bị kết tội, ông chủ của hộp đêm Tiger Group, Piya Isramalai sẽ phải đối mặt với 10 năm tù vì đã để xảy ra hỏa hoạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch của đảo.

Ông Piya cũng đối diện với cáo buộc đã kinh doanh hộp đêm sau giờ cho phép.

Trung tá cảnh sát Kittipong Klaikaeo, người phụ trách nhóm điều tra, cho hay: "Ông Piya đang bị tạm giam sau khi ra trình diện cảnh sát."

Trong vụ tai nạn nêu trên, một du khách người Anh và Pháp cùng hai người phụ nữ Thái Lan đã chết khi ngọn lửa thiêu cháy hộp đêm.

Ngoài ra, 11 người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn, vốn được miêu tả là một thảm cảnh khi ngọn lửa lan nhanh, tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn trong hộp đêm.

Theo cơ quan điều tra, khả năng hệ thống điện hỏng hóc là nguyên nhân dẫn tới vụ cháy./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục