Chủ mưu "vụ cướp thế kỷ" sa lưới sau 10 năm trốn

Ngày 18/7, cảnh sát Séc đã tiếp nhận từ các đồng nghiệp Dominican tên Frantisek Hain, chủ mưu "vụ cướp thế kỷ" xảy ra cách đây 10 năm.
Thông báo của Đài phát thanh Séc cho biết ngày 18/7, cảnh sát thành phố Prague, Cộng hòa Séc đã tiếp nhận từ các đồng nghiệp Cộng hòa Dominican tên Frantisek Hain, chủ mưu "vụ cướp thế kỷ" xảy ra cách đây 10 năm.

"Vụ cướp thế kỷ" xảy ra ngày 16/9/2002 tại Praha. Một chiếc xe chở tiền của công ty Group 4 Securitas đang lăn bánh trên đường châu Âu nối thủ đô Praha với sân bay quốc tế Ruzhina thì bị ba kẻ lạ mặt mặc quân phục chặn lại.

Bọn cướp cải trang dọa cho nổ chiếc xe hòng buộc những người có mặt trên xe nộp hết cho chúng 154 triệu cuaron (gần 7,5 triệu USD) mà họ dự định chuyển tới kho của Ngân hàng Citibank.

Sau vụ cướp tiền táo tợn nói trên, tên Hain vẫn ẩn náu một thời gian tại Séc trước khi dạt sang Cộng hòa Dominican ở Trung Mỹ.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Séc đã kết án vắng mặt tên Hain 10 năm tù giam và đồng phạm Tomas Putov 12 năm tù giam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục