Chủ nghĩa bảo hộ của G20 ảnh hưởng nước nghèo

Dù các nước giàu đã cam kết mở cửa thương mại, nhưng vẫn đưa ra 111 biện pháp mới bảo hộ mậu dịch ảnh hưởng xấu đến nước nghèo.
Báo L'Expanxion của Pháp trích báo cáo gần đây của nhóm GTA (Global Trade Alert) cho biết từ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) hồi tháng 6/2010 ở Toronto, Canada, các nước giàu mặc dù đã cam kết mở cửa thương mại thế giới, nhưng vẫn đưa ra 111 biện pháp mới bảo hộ mậu dịch.

Các biện pháp này đã tác động tiêu cực đến trao đổi thương mại quốc tế và ảnh hưởng xấu đến các nền kinh tế kém phát triển hơn.

Theo nhóm nghiên cứu độc lập này, xu hướng trên vẫn tiếp tục tăng mạnh với 101/141 biện pháp bảo hộ mậu dịch của thời kỳ đầu năm 2010 có nguồn gốc từ các nước G20 đã gây hại cho các nước đang phát triển. Số các biện pháp bảo hộ mậu dịch trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế và những tháng tiếp theo đã tăng lên trên con số 500.

Theo ông Simon Evenett, giáo sư Kinh tế Đại học Saint-Gaull, Thụy Sĩ, thành viên sáng lập của GTA, điều này làm dấy lên nghi ngại về khả năng lãnh đạo của G20 trong việc chống lại chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Đầu tháng 11/2010, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã cảnh báo về nguy cơ lan rộng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, nguyên nhân chủ yếu của các xung đột thương mại và tác động tiêu cực đến nền
kinh tế thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục